Giám đốc phát triển dự án của T&T trở thành tân Chủ tịch HĐQT Louis Land

Ông Hoàng Xuân Hạnh, Giám đốc phụ trách phát triển dự án bất động sản tại Tập đoàn T&T vừa được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch HĐQT Louis Land sau khi ông Lục Tấn Huy từ nhiệm.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Louis Land vừa thông qua đơn từ nhiệm khỏi HĐQT và vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Lục Tấn Huy. Theo đó, ông Huy đã chính thức rời ghế Chủ tịch Louis Land vào ngày 4/4 vừa qua.

HĐQT công ty cũng thống nhất bầu ông Hoàng Xuân Hạnh lên vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế cho ông Huy, đồng thời, miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc công ty của ông Hạnh. 

 Ông Hoàng Xuân Hạnh, tân Chủ tịch HĐQT Louis Land. (Ảnh: Louis Land)

Ông Hạnh tham gia vào HĐQT Louis Land từ tháng 11/2021. Tính tới thời điểm cuối năm 2021, ông Hạnh không nắm cổ phần nào tại Louis Land. 

Bên cạnh Louis Land, từ năm 2020 đến nay, ông cũng giữ chức Giám đốc phụ trách phát triển dự án bất động sản tại CTCP Tập đoàn T&T.

Trước đó, trong giai đoạn 2015-2019, ông từng làm việc trong mảng thiết kế tại các doanh nghiệp nước ngoài. 

Cụ thể, giai đoạn năm 2015-2016, ông giữ chức Trưởng phòng thiết kế Công ty Dubosc & Landowski, Pháp, chi nhánh tại Hà Nội. Giai đoạn năm 2015-2018, ông là Giám đốc thiết kế, Trợ lý Chủ tịch CTCP Doul Asia, Hàn Quốc. Giai đoạn năm 2018-2019, ông đảm nhận chức Giám đốc thiết kế, Trợ lý Chủ tịch CTCP Planet Design, Tokyo Nhật Bản.

Đến giai đoạn năm 2019-2020, ông trở thành Giám đốc phụ trách phát triển dự án bất động sản CTCP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy hai tháng từ cuối tháng 2 tới nay, Louis Land đã trải qua hai lần đổi chủ. Trước đó, ngày 22/2, ông Nguyễn Nguyên Quang, người được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 4/11/2021 đã có đơn từ nhiệm. Thay thế ông Quang là ông Lục Tấn Huy, người vừa có đơn từ nhiệm vào ngày 4/4 nêu trên. 

Sau khi ông Hạnh được bổ nhiệm lên vị trí Chủ tịch HĐQT, HĐQT Louis Land có ba thành viên, bên cạnh ông Hạnh còn có Phó Chủ tịch HĐQT, ông Trần Sĩ Chương và Thanh viên HĐQT độc lập, bà Nguyễn Đình Tú Nhi. Đây cũng là số lượng thành viên tối thiểu trong HĐQT theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, sau khi ông Hạnh rời khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc, Ban điều hành Louis Land còn lại một Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Giang Quyên, người vừa nhậm chức vào ngày 17/2. 

Liên quan đến việc điều chỉnh nhân sự cấp cao tại Louis Land, cùng ngày 4/4, bà Mai Thị Kim Phượng đã được bổ nhiệm lên vị trí Kế toán trưởng công ty, thay thế cho bà Nguyễn Thị Minh Hiệp vừa miễn nhiệm. Trước khi nhậm chức, bà Phượng không giữ chức vụ nào tại công ty. 

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.