![]() |
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều người dân Hà Nội lại đổ về chợ lá dong trên đường Trần Quý Cáp để chọn mua được những bó lá dong hợp ý về gói bánh chưng. (Ảnh: Vương Tường). |
![]() |
Hàng chục năm nay, chợ lá dong nằm ngay cạnh cổng ga Hà Nội lại tấp nập, nhộn nhịp hơn hẳn mỗi khi Tết đến, xuân về. (Ảnh: Vương Tường). |
![]() |
Bà Ngô Thu Hà đã hơn 30 năm gắn bó với nghề bán lá dong cho biết, giáp Tết Nguyên đán, mỗi ngày các tiểu thương cung cấp cho người bán lẻ, các nhà hàng khoảng 10 – 15 vạn tàu lá. (Ảnh: Vương Tường). |
![]() |
Chợ bắt đầu mở từ 4 – 5h sáng đến tối mịt. Nhưng những ngày sát Tết, không lúc nào chợ ngớt người. (Ảnh: Vương Tường). |
![]() |
Chợ có 4 tiểu thương chuyên bán buôn và 7 – 8 sạp hàng bán lẻ lá dong tới tận tay người dùng. (Ảnh: Vương Tường). |
![]() |
Lá dong bao gồm hai loại. Lá dong quê nhập từ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nam, Hưng Yên. Lá dong rừng có nguồn gốc ở Bắc Kạn, Cao Bằng. (Ảnh: Vương Tường). |
Clip: Chợ lá dong Hà Nội nhộn nhịp ngày giáp Tết Nguyên đán 2019.
![]() |
Theo bà Hà, lá dong quê có “ngoại hình” nhỉnh hơn lá dong rừng. Vì vậy, nhiều người dân thủ đô chọn mua lá dong quê về gói bánh hơn. (Ảnh: Vương Tường). |
![]() |
Giá của lá dong rừng rẻ hơn, dao động từ 45.000 – 50.000 đồng/bó 50 tàu. Trong khi lá dong quê có giá 50.000 – 60.000 đồng. Tiểu thương chợ lá dong cho hay, trước đây người dân thường mua lá dong rừng về gói bánh. Nhiều năm trở lại đây, thị trường lá dong quê sôi động hơn hẳn. (Ảnh: Vương Tường). |
![]() |
Lá dong được chặt bớt dọc và bó lại cẩn thận trước khi đến tay người tiêu dùng. (Ảnh: Vương Tường). |
![]() |
“Luộc một nồi bánh chưng được gói bằng lá rừng thơm có khi cả xóm biết. Vì vậy các cụ ngày xưa thường chọn lá dong rừng để gói bánh chưng. Thấy bánh chưng, thấy mùi lá dong là thấy Tết về”, bà Hà chia sẻ. (Ảnh: Vương Tường). |
![]() |
Theo tiểu thương chợ lá dong này, bánh chưng gói bằng lá quê màu xanh bắt mắt hơn nhưng dễ chuyển thành màu vàng, bánh nhanh bị thiu và không thơm bằng lá dong rừng. (Ảnh: Vương Tường). |
![]() |
Chợ lá dong trên đường Trần Quý Cáp là chợ đầu mối của nhiều tiểu thương bán lẻ ở Hà Nội. (Ảnh: Vương Tường). |
![]() |
Ngoài lá dong, người dân có thể mua lá chuối gói giò, lạt giang, khuôn gói bánh chưng ở đây. (Ảnh: Vương Tường). |
![]() |
Dự báo thời tiết trên các tỉnh thành cả nước dịp Tết Nguyên đán 2019
Xu thế thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân khi chỉ còn hơn một ... |
![]() |
Đón Tết Nguyên đán 2019 sớm ở chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội
Chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) những ngày sát Tết Nguyên đán 2019 tấp nập người mua, kẻ bán. Người dân tranh thủ chọn mua ... |
![]() |
Trước Tết Nguyên đán 2019, hoa ly Hà Nội đã nở, nông dân bán tháo giá bằng một nửa
Nhiều ngày qua, dân làng hoa Tây Tựu đã phải cắt bán sớm những ruộng hoa ly phục vụ Tết Nguyên đán 2019 bởi hoa ... |
![]() |
Thời tiết Tết Nguyên đán 2019 ở miền Bắc có rét đậm, rét hại không?
Thời tiết Tết Nguyên đán 2019 đang là vấn đề được nhiều người quan tâm trong khi miền Bắc đang chìm trong đợt không khí ... |
Thời sự 08:23 | 11/02/2019
Thời sự 07:00 | 10/02/2019
Kinh doanh 23:00 | 08/02/2019
Thời sự 08:08 | 08/02/2019
Kinh doanh 06:25 | 08/02/2019
Kinh doanh 00:28 | 08/02/2019
Giáo dục 00:21 | 08/02/2019
Thời sự 07:45 | 07/02/2019