Người đàn ông 12 năm làm ‘heo chổng tiết kiệm’ cầu phúc lộc muôn nhà

“Heo chổng tiết kiệm” có dáng béo mập, mõm ngắn, chân thấp, lưng võng, bụng căn tròn cùng cái mông chổng quá đầu cầu chúc người dân vui Tết phúc lộc dồi dào.
 

Sáng tạo hình tượng gốm "heo chổng tiết kiệm" từ gợi ý của vợ

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thương lái khắp nơi đổ về lò đất nung của nghệ nhân Lê Đức Hạ ở xóm Bãi Thượng (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để đặt hàng, lấy "heo chổng tiết kiệm" đi phân phối.

Bởi ông Hạ chính là người đầu tiên đất Quảng Nam 12 năm qua tạo ra gốm "heo chổng tiết kiệm" mà không nơi nào làm được.

nguoi dan ong 12 nam lam heo chong tiet kiem cau phuc loc muon nha
Tượng gốm "heo chổng tiết kiệm" do nghệ nhân Hạ làm ra dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. (Ảnh: Văn Luận).

Theo ông Hạ, mấy mươi năm qua, cơ sở đất nung của ông thường làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang hơi thở đồng quê. Cho đến dịp Tết Đinh Hợi, vợ ông gợi ý làm thử con heo gốm không chỉ để trưng bày mà có thể bỏ tiền, cầu may mắn, phúc lộc dồi dào.

“Nghe vợ gợi ý, tôi bắt đầu nhào nặn từng thớ đất phù sa, giao hòa với gió lửa tạo ra con heo chổng tiết kiệm đầu tiên.

Con “heo chổng” khiến cho nhiều khách hàng không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ béo mập, mõm ngắn, chân thấp, lưng võng, bụng căn tròn cùng cái mông chổng quá đầu.

Heo mũm mĩm đáng yêu làm nên từ đất sét mang bao khao khát nỗi niềm phù sa, nung trong lửa có nhiệt độ cao như được chắt lọc tinh túy từ đất mẹ, tựu trung lại mang thông điệp cầu may và phúc lộc”, ông Hạ chia sẻ.

nguoi dan ong 12 nam lam heo chong tiet kiem cau phuc loc muon nha
nguoi dan ong 12 nam lam heo chong tiet kiem cau phuc loc muon nha
Nghệ nhân Hạ làm ra "heo gốm tiết kiệm" từ gợi ý của vợ. (Ảnh: Văn Luận).

Ban đầu, lò đất nung của ông Hạ chỉ sản xuất vài trăm con để thăm dò thị trường. Thấy sức tiêu thụ mạnh, 12 năm qua, lò đất nung của ông Hạ sản xuất khoảng hơn 1 triệu con heo gốm đưa ra phân phối khắp nơi.

Từ khâu làm khuôn, nhào nặn đất sét rồi nung trong lửa để tạo ra gốm heo, tất cả thợ phải thật cẩn thận, tỉ mỉ.

Khác với các loại heo gốm sơn màu ở những lò gốm trong tỉnh Quảng Nam và nơi khác, lò đất nung của ông Hạ dùng lửa để tạo màu cho gốm.

Tùy kích cỡ mà lò gốm ông Hạ bán ra thị trường từ 40.000 đồng đến 80.000 đồng/con “heo gốm tiết kiệm”.

nguoi dan ong 12 nam lam heo chong tiet kiem cau phuc loc muon nha
Tượng gốm "heo chổng tiết kiệm" được một siêu thị ở Đà Nẵng mua từ lò đất nung ông Hạ để trưng bày cho khách du lịch xem. (Ảnh: Văn Luận).

Bà Nguyễn Thị Bảy (78 tuổi, bán hàng lưu niệm phố cổ Hội An) chia sẻ: “Ngoài mặt hàng tò he gốm con heo, tôi nhập thêm heo gốm cỡ lớn từ lò nghệ nhân Lê Đức Hạ.

Heo gốm tiết kiệm có khoét khe nhỏ sau đuôi để vừa có thể bỏ tiền tiết kiệm, vừa làm vật trang trí cho gian nhà.

Tết Kỷ Hợi 2019, hình tượng con heo mà chưng heo gốm thì còn chi bằng!”.

nguoi dan ong 12 nam lam heo chong tiet kiem cau phuc loc muon nha Năm Hợi kể chuyện nuôi heo xưa và nay

Nhân năm Hợi, xin được đề cập chuyện nuôi heo. Ông bà xưa có câu muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo. Tuy nhiên, ...

nguoi dan ong 12 nam lam heo chong tiet kiem cau phuc loc muon nha Linh vật heo khổng lồ hơn 4 m ở Đà Nẵng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Linh vật heo khổng lồ 4,1 m - cao nhất Đà Nẵng là địa điểm "check in" rất tuyệt vời dịp Tết Nguyên đán Kỷ ...

nguoi dan ong 12 nam lam heo chong tiet kiem cau phuc loc muon nha Siêu thị Đà Nẵng đông nghẹt người mua sắm cận Tết Nguyên đán

Người dân Đà Nẵng đổ xô đến các siêu thị mua sắm Tết Nguyên đán nhưng hàng hóa vẫn còn dồi dào, không xảy ra ...

nguoi dan ong 12 nam lam heo chong tiet kiem cau phuc loc muon nha Bỏ túi những sự kiện vui chơi dịp Tết Âm lịch 2019 tại Đà Nẵng

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng dự kiến đạt 332.465 lượt. Để hài ...

nguoi dan ong 12 nam lam heo chong tiet kiem cau phuc loc muon nha Cùng ngắm những 'siêu phẩm' mai vàng có giá đến 3 tỉ đồng chợ hoa xuân Đà Nẵng

Chợ hoa xuân Đà Nẵng xuất hiện nhiều chậu hoa mai được trồng, tạo dáng từ vài chục năm đến hơn 100 tuổi. Giá cây ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.