Thời tiết Tết Nguyên đán 2019 ở miền Bắc có rét đậm, rét hại không?

Thời tiết Tết Nguyên đán 2019 đang là vấn đề được nhiều người quan tâm trong khi miền Bắc đang chìm trong đợt không khí lạnh mạnh mới. Trời rét đậm, rét hại với nền nhiệt vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.
 

Thời tiết Tết Nguyên đán 2019 được liên tục cập nhật theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Thời tiết Tết Nguyên đán 2019 ở Bắc Bộ có rét đậm, rét hại?

Cơ quan khí tượng quốc gia thông tin, trong những ngày tới các tỉnh Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh thứ ba trong năm nay đồng thời nhận định về thời tiết Tết Âm lịch 2019.

thoi tiet tet nguyen dan 2019 o mien bac co ret dam ret hai khong 169181
Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2019 ở các tỉnh miền Bắc sẽ có rét đậm. (Ảnh: Zing).

Theo đó, hiện nay không khí lạnh đang tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam, trên cao rãnh gió Tây dịch chuyển dần về phía Đông.

Từ hôm nay, 16/1 ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Từ đêm 16 - 17/1, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 40 – 80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, liên tiếp mỗi tuần có một đợt không khí lạnh tràn. Hình thái thời tiết rét đậm và mưa phùn, trời nồm ẩm tiếp tục duy trì. Trời không có nắng ấm quá hoặc gắt quá.

Đặc biệt, gần Tết Nguyên đán 2019 có một gió mùa Đông Bắc mạnh tràn về, trời rét đậm rét hại ở các tỉnh miền Bắc.

Đợt rét này sẽ kéo dài hết nửa đầu dịp nghỉ Tết Âm lịch 2019 với nhiệt độ xuống thấp nhất đến 10 - 13 độ C ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ, 7 - 10 độ C ở vùng núi phía Bắc. Còn nửa kì nghỉ Tết sau sẽ mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét về đêm, ấm vào ban ngày.

Chi tiết thời tiết Tết Nguyên đán 2019 ở Trung Bộ

Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Bình Định – Quảng Trị - Thừa Thiên Huế đến Phú Yên - Khánh Hòa, thời tiết Tết Nguyên đán 2019 sẽ có mưa và mưa nhỏ.

thoi tiet tet nguyen dan 2019 o mien bac co ret dam ret hai khong 169181
Thời tiết Tết Âm lịch 2019 các tỉnh miền Trung sẽ có nắng. (Ảnh: Huyền Trần).

Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Tổng lượng mưa tháng phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với chuẩn sai cao từ 20 – 40%.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo dự báo của trung tâm khí tượng quốc gia, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết dịp Tết Âm lịch 2019 trời sẽ khá oi bức, nắng, khô có mưa trái mùa vào thời kì đầu.

Nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Tổng lượng mưa có khả năng ở mức xấp xỉ so với mức trung bình nhỏ nhất cùng thời kì. Riêng các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ, có nơi tổng lượng mưa trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2019 có thể đạt từ 10 – 30 mm.

Trên đây là những thông tin chi tiết về dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2019 theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

thoi tiet tet nguyen dan 2019 o mien bac co ret dam ret hai khong 169181 Dự báo thời tiết ngày mai 17/1: Rét đậm, rét hại ‘nhấn chìm’ miền Bắc

Dự báo thời tiết ngày mai, 17/1 các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Trời rét đậm ...

thoi tiet tet nguyen dan 2019 o mien bac co ret dam ret hai khong 169181 Dự báo thời tiết 3 ngày tới: Đón không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ mưa rào và rét đậm, rét hại

Dự báo thời tiết 3 ngày tới (15 – 17/1) miền Bắc đón đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, trời rét đậm và ...

thoi tiet tet nguyen dan 2019 o mien bac co ret dam ret hai khong 169181 Thời tiết Tết Nguyên đán 2019 các khu vực trên cả nước

Thời tiết Tết Nguyên đán 2019 cập nhật mới nhất theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia. Miền ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.