Go-jek chuẩn bị sa thải nhân viên dù đang trong quá trình hoàn tất gọi vốn 3 tỉ USD

Sau Uber, Grab, Go-jek cũng chuẩn bị cắt giảm nhân sự hậu Covid-19.

Theo nguồn tin từ Reuters, hãng gọi xe công nghệ Go-jek chuẩn bị sa thải nhân viên trong tuần này. Kì lân Indonesia không bình luận trước thông tin kể trên.

Hiện tại, Go-jek đang trong quá trình hoàn tất vòng gọi vốn 3 tỉ USD với mức định giá lên đến 10 tỉ USD. Facebook là nhà đầu tư chính, theo sau có Tencent và Google. 

Chưa hoàn tất gọi vốn 3 tỉ USD, Go-jek chuẩn bị sa thải nhiều nhân viên - Ảnh 1.

Dịch bệnh đang khiến nhiều hãng gọi xe công nghệ gặp khó khăn và phải đưa ra các quyết định tái cơ cấu về nhân sự. Uber liên tục rút đầu tư khỏi mảng giao đồ ăn, cho hàng nghìn nhân viên nghỉ việc. Mới nhất, Grab cũng giảm 5% nhân sự của mình.

Grab và Go-jek là hai hãng gọi xe công nghệ lớn nhất tại Đông Nam Á. Trong giai đoạn dịch bệnh, cả hai đều có những chính sách hỗ trợ tài xế và các đối tác.Tại Việt Nam, Grab tung ra gói hỗ trợ 70 tỉ đồng trong khi Go-Viet (đối tác của Go-jek tại Việt Nam) cũng tặng 10.000 bữa ăn miễn phí cho tài xế.


Tag:
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.