Hà Nội: Cảnh 'hành xác' ở bến xe ngày cận Tết

Cận Tết Nguyên đán, nhiều người dân vất vả, mệt mỏi chờ đợi ở nhiều bến xe tại Thủ đô Hà Nội để về quê.
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet
Cận Tết Nguyên đán, nhiều người dân đổ ra các bến xe tại Thủ đô Hà Nội để về quê. Lượng hành khách tại đây tăng mạnh.
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet
Ghi nhận trưa 11/2 tức ngày 26 tháng Chạp tại bến xe Giáp Bát cho thấy nhiều người dân mệt mỏi chờ xe với rất nhiều hành lý mang theo.
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet
Nhiều người ngồi gục ở sân bến xe chờ đợi trong giá rét.
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet
Những gương mặt mệt mỏi vì đói và chờ đợi lâu.
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet
Nhiều người tranh thủ ăn bánh mỳ chống đói trong khi đợi xe.
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet
Hay ngồi quanh xe khách mà định đón để về quê.
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet
Mỗi khi có xe vào điểm chờ khách, hàng loạt người lại ồ ạt kéo đến cửa xe.
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet
Một gia đình có con nhỏ được ưu tiên xếp ghế.
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet
Những hành khách có nhiều hành lý thường không được ưu tiên lên xe. Trong ảnh: Một nam thanh niên giơ túi hành lý nhỏ để xin lên xe nhưng vẫn không được.
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet
Tại nhiều bến xe, một số hành khách quá mệt mỏi đã nằm luôn trên ghế chờ.
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet
Cô gái này còn mang theo chăn để chống rét khi ngủ.
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet
Một nam thanh niên khác mỏi mệt vì chờ xe với rất nhiều đồ đạc.
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet
Nhiều người ra bến xe từ sớm nhưng vẫn chưa đón được xe để về quê ăn Tết.
ha noi canh hanh xac o ben xe ngay can tet Giao thông Hà Nội “nóng” từ đường phố đến các bến xe

Ngày hôm nay (11/2) tiếp tục được dự báo là một ngày “nóng” của giao thông Thủ đô khi người dân đang tiếp tục đổ ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.