Hà Nội 'giải nhiệt' nhờ cơn mưa rào trên diện rộng sau chuỗi ngày nắng nóng

Tối nay, Hà Nội có mưa rào trên diện rộng sau chuỗi ngày nắng nóng liên tiếp.
Hà Nội 'giải nhiệt' nhờ cơn mưa rào trên diện rộng sau chuỗi ngày nắng nóng - Ảnh 1.

Người dân Hà Nội bất ngờ đón mưa to giữa những ngày nóng bức.

Tối nay (8/5), Hà Nội có mưa trên diện rộng. Mưa trải rộng hầu hết các quận, huyện của thành phố.

Theo dữ liệu từ các trạm đo mưa của Công ty Thoát nước Hà Nội thì mưa to nhất là ở khu vực đường Dương Đình Nghệ với lượng mưa đo được khoảng 16,2mm.

Trước đó, Hà Nội đã có nắng nóng kéo dài liên tiếp trong khoảng một tuần, nhiệt độ ban ngày thường xuyên lên mức 37 độ. Không khí oi bức, có phần ngột ngạt. 

Chính vì vậy, cơn mưa tối nay đã giúp Hà Nội "giải hạn" sau chuỗi ngày nắng nóng, thời tiết trở nên mát mẻ.

Dự báo ngày mai 9/5, khu vực Hà Nội trời tiếp tục nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ. Chiều tối có khả năng có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 11/5, nắng nóng sẽ kết thúc.

Một số hình ảnh tại Hà Nội tối nay:

Hà Nội 'giải nhiệt' nhờ cơn mưa rào trên diện rộng sau chuỗi ngày nắng nóng - Ảnh 2.

Khu vực đường Ô Chợ Dừa.

Hà Nội 'giải nhiệt' nhờ cơn mưa rào trên diện rộng sau chuỗi ngày nắng nóng - Ảnh 3.

Hà Nội 'giải nhiệt' nhờ cơn mưa rào trên diện rộng sau chuỗi ngày nắng nóng - Ảnh 4.

Tuyến phố Hào Nam.

Hà Nội 'giải nhiệt' nhờ cơn mưa rào trên diện rộng sau chuỗi ngày nắng nóng - Ảnh 5.

Các phương tiện dừng đèn đỏ giữa trời mưa to, gió lớn.

Hà Nội 'giải nhiệt' nhờ cơn mưa rào trên diện rộng sau chuỗi ngày nắng nóng - Ảnh 6.

Cơn mưa tối nay đã giúp Hà Nội "giải hạn" sau chuỗi ngày nắng nóng.

Hà Nội 'giải nhiệt' nhờ cơn mưa rào trên diện rộng sau chuỗi ngày nắng nóng - Ảnh 7.

Dự báo, ngày mai Hà Nội tiếp tục nắng nóng và có mưa giông vào chiều tối.

 

chọn
Tây Ninh dự kiến thành lập thêm một khu kinh tế, 44 khu công nghệp, 14 cụm công nghiệp
Tây Ninh vừa công bố dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để lấy ý kiến, trong đó có đưa ra phương án phát triển hệ thống KKT, KCN, CCN trên địa bàn.