Hà Nội: Nhiều trường thu tiền sai qui định, sĩ số học sinh bị quá tải

Đó là thực trạng tại nhiều trường phổ thông công lập trên địa bàn Hà Nội năm học 2018 - 2019 khi có sĩ số học sinh/lớp bị quá tải, thu chi còn chưa đúng qui định.
ha noi nhieu truong thu tien sai qui dinh si so hoc sinh bi qua tai 'Ngày đồng cảm': Phụ huynh 'đổi vai' làm giáo viên đứng trên bục giảng
ha noi nhieu truong thu tien sai qui dinh si so hoc sinh bi qua tai Cô giáo 25 năm dạy tiểu học có trẻ hòa nhập ngấn lệ trước món quà 20/11 của học trò
ha noi nhieu truong thu tien sai qui dinh si so hoc sinh bi qua tai Học trò nhỏ bẽn lẽn tặng hoa cô giáo trong lễ mít tinh kỉ niệm ngày 20/11
ha noi nhieu truong thu tien sai qui dinh si so hoc sinh bi qua tai Học trò muốn tặng món quà gì cho thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11?

Báo cáo từ Ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP Hà Nội công bố mới đây về kết quả khảo sát công tác triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thành phố đã chỉ ra nhiều điểm đáng chú ý. Nhất là tình trạng quá tải trong các trường công lập.

ha noi nhieu truong thu tien sai qui dinh si so hoc sinh bi qua tai
Tình trạng quá tải học sinh khiến cho một số trường công lập tại Hà Nội phải đau đầu tính toán lịch học sao cho hợp lí. Ảnh tư liệu: Nhật Cường.

Hiện nay, toàn thành phố có 19/772 trường mầm non công lập (chiếm 2%) có sĩ số từ 50 cháu trở lên/lớp; 87/697 trường tiểu học công lập (chiếm 14%) có sĩ số từ 50 học sinh trở lên/lớp; có 13/599 trường THCS công lập (chiếm 2%) có sĩ số từ 50 học sinh trở lên/lớp.

Ở một số trường còn tự ý đặt ra những khoản thu, thực hiện thu xã hội hóa không đúng như: Thu tiền túi kiểm tra, photo tài liệu, tiền vệ sinh; thu tiền để mua bàn ghế, trái tuyến; thu tiền xã hội hóa điều hòa và thiết bị giảng dạy gây bức xúc cho phụ huynh học sinh.

Ngoài ra, nhu cầu thực tế phát sinh một số khoản thu khác ngoài quy định như học câu lạc bộ, kĩ năng sống, lắp và điện điều hòa, học ngoại ngữ chuyên gia, trông giữ trẻ, học sinh ngoài giờ và thứ bảy... Các khoản này chưa được qui định và hướng dẫn cụ thể, nên các đơn vị còn lúng túng trong khi triển khai thực hiện...

Một số tồn tại khác như nhà vệ sinh chưa đảm bảo yêu cầu, việc triển khai phần mềm sổ liên lạc điện tử miễn phí do Sở GD&ĐT Hà Nội cung cấp còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho giáo viên và phụ huynh học sinh. Hiệu quả ứng dụng chưa cao, thường xuyên lỗi mạng, bảo mật thông tin thấp.

ha noi nhieu truong thu tien sai qui dinh si so hoc sinh bi qua tai 'Ngày đồng cảm': Phụ huynh 'đổi vai' làm giáo viên đứng trên bục giảng

Được 'đổi vai' làm giáo viên dạy học sinh trong một ngày, nhiều phụ huynh đã thực sự thấu hiểu nỗi vất vả của nghề ...

ha noi nhieu truong thu tien sai qui dinh si so hoc sinh bi qua tai Cô giáo 25 năm dạy tiểu học có trẻ hòa nhập ngấn lệ trước món quà 20/11 của học trò

Khóe mắt cô giáo Lê Bích Nga, giáo viên lớp 3A1 trường Tiểu học Bình Minh (Hà Nội) đã ngấn lệ khi kể lại những ...

ha noi nhieu truong thu tien sai qui dinh si so hoc sinh bi qua tai Học trò nhỏ bẽn lẽn tặng hoa cô giáo trong lễ mít tinh kỉ niệm ngày 20/11

Sáng 20/11, nhiều trường tổ chức lễ mít tinh kỉ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhân dịp này, phụ huynh và học ...

ha noi nhieu truong thu tien sai qui dinh si so hoc sinh bi qua tai Học trò muốn tặng món quà gì cho thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11?

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đã đến, mỗi học sinh đều đã có những kế hoạch riêng để chọn những món quà ý nghĩa, ...

ha noi nhieu truong thu tien sai qui dinh si so hoc sinh bi qua tai Thầy giáo mầm non 8x và 17 năm làm 'thầy nuôi dạy trẻ'

Sau khi học xong và về quê làm giáo viên mầm non từ năm 21 tuổi, đến nay thầy giáo Lại Công Hoan (SN 1980, ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.