'Ngày đồng cảm': Phụ huynh 'đổi vai' làm giáo viên đứng trên bục giảng

Được 'đổi vai' làm giáo viên dạy học sinh trong một ngày, nhiều phụ huynh đã thực sự thấu hiểu nỗi vất vả của nghề giáo.
ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang Cô giáo 25 năm dạy trẻ hòa nhập ngấn lệ trước món quà 20/11 của học trò
ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang Giáo viên 'muốn nhận được phong bì' nhân dịp 20/11: 'Tôi muốn học trò nhớ đến một vùng biên cương có tên Mường Lát'
ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang Ít nhất một nửa giáo viên hối hận vì chọn nghề giáo
ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang Thầy giáo mầm non 8x và 17 năm làm 'thầy nuôi dạy trẻ'

Ngày 20/11, trường phổ thông liên cấp Tuệ Đức (Thanh Oai, Hà Nội) đã tổ chức 'Ngày đồng cảm'. Tham gia chương trình này, các bậc phụ huynh sẽ được đóng vai làm giáo viên đứng trên bục giảng và hướng dẫn các em học sinh là chính con em mình các kiến thức từng môn học. Được 'đổi vai' làm giáo viên dạy học sinh trong một ngày, nhiều phụ huynh đã thực sự thấu hiểu nỗi vất vả của nghề giáo.

ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang
Phụ huynh đứng trên lớp giảng bài thay cho giáo viên trong ngày 20/11.

Là một phụ huynh có con đang học lớp 3 và lớp 6 tại trường, chị Nguyễn Thị Uyên Lan chia sẻ: "Tôi thấy rất xúc động và phần nào cảm nhận được sự vất vả của các thầy cô khi đứng trên bục giảng dạy học cho các con.

Mỗi học sinh là một cá thể, tính cách khác nhau, một cô giáo hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình thì phải thực sự có tâm và vô cùng kiên nhẫn để 'làm mẹ' của 20 đứa trẻ. Được đổi vai làm giáo viên hôm nay chúng tôi càng thấy trân trọng các thầy cô khi dũng cảm chọn nghề giáo".

ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang
Chị Nguyễn Thị Uyên Lan, phụ huynh có con học lớp 3 và lớp 6 tại trường Tuệ Đức.

Chị Đào Thị Thu Hường, phụ huynh lớp 3A1 cũng là người tham gia đứng lớp để giảng dạy cho các em học sinh về môi trường cũng có những cảm nhận thú vị về hoạt động này:

"Tôi đã có buổi chia sẻ về môi trường theo đúng lĩnh vực nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, để có được 45 phút ở trên lớp tôi đã phải chuẩn bị hàng tuần trước. Có thể thấy, mỗi ngày các thầy cô lên lớp giảng bài là phải chuẩn bị cả về kĩ năng, kiến thức. Sự vất vả không chỉ trên lớp mà còn trải dài suốt quá trình làm nghề của mỗi giáo viên.

Trước khi bắt đầu bài giảng tôi cũng lo các con không đủ khả năng để tiếp thu những điều mình chia sẻ. Nhưng tôi thấy rất ngạc nhiên là các con đã có kiến thức nền khá tốt nhờ tìm hiểu nhiều nguồn thông tin qua sách, báo, phim ảnh hiện nay.

Các từ khóa liên quan đến môi trường các con đều đã được nghe nói đến ở đâu đó và mạnh dạn phát biểu. Tôi cũng mong trong thời gian tới, học sinh sẽ được tìm hiểu thêm sự vất vả của nhiều ngành nghề khác không chỉ là nghề giáo để làm một trong các cách hướng nghiệp cho các con".

ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang
Cô giáo Kim Ngân và khoảnh khắc tinh nghịch bên các em học trò trong ngày 20/11.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Ngân, giáo viên lớp 1A2 trường liên cấp Tuệ Đức cho biết, thông qua hoạt động hôm nay, cả phụ huynh và giáo viên đã có sự giao tiếp hai chiều và thấu hiểu cho nhau.

"Về phía phụ huynh tuy kiến thức có phần khác với giáo viên nhưng bù lại, các vị đã tạo ra cho các em học sinh rất nhiều cảm hứng trên lớp. Khi phụ huynh vừa bước vào lớp, các em học sinh đã hào hứng bảo hôm nay lớp có 'cô giáo mới' dạy. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần học tập của các con

Theo bà Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng trường Phổ thông liên cấp Tuệ Đức, mục tiêu của chương trình lần này là tạo điều kiện để phụ huynh và giáo viên đều thấu hiểu cho nhau. Với các em học sinh, các em sẽ nhận thức được ngoài thầy cô ở trường thì hôm nay có 'thầy cô' mới chính là cha mẹ của mình cũng tới dạy.

Ngoài kiến thức thầy cô dạy ở trường, còn có nhiều người sẽ trang bị cho các em những kĩ năng có ích trong cuộc sống. Qua đây, các bậc phụ huynh cũng thấy được sự vất vả của thầy cô khi dạy trẻ trên lớp.

Cũng theo đại diện nhà trường, có lớp có tới 4 - 5 phụ huynh cùng tham gia vào "Ngày đồng cảm" với các chủ đề khác nhau như môi trường, sức khỏe, kĩ năng sống, đạo đức... Các em học sinh cảm nhận được phong cách mới từ bố mẹ đưa đến và cảm thấy hào hứng trong tất cả các hoạt động một cách tự nhiên nhất. Có đồng hành mới có cảm thông, có thấu hiểu mới yêu thương thực sự.

Sau đây là một số hình ảnh tại chương trình:

ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang

Phụ huynh làm 'cô giáo' dạy trẻ làm thủ công. Video: Bạch Trang.
ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang
ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang
Trẻ vào bếp làm những đầu bếp tí hon dưới sự hướng dẫn của các phụ huynh.
ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang
ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang
Trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời theo hướng dẫn của chính phụ huynh chứ không phải là thầy cô trong ngày 20/11.
ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang
ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang Cô giáo 25 năm dạy trẻ hòa nhập ngấn lệ trước món quà 20/11 của học trò

Khóe mắt cô giáo Lê Bích Nga, giáo viên lớp 3A1 trường Tiểu học Bình Minh (Hà Nội) đã ngấn lệ khi kể lại những ...

ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang Học trò nhỏ bẽn lẽn tặng hoa cô giáo trong lễ mít tinh kỉ niệm ngày 20/11

Sáng 20/11, nhiều trường tổ chức lễ mít tinh kỉ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhân dịp này, phụ huynh và học ...

ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang Học trò muốn tặng món quà gì cho thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11?

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đã đến, mỗi học sinh đều đã có những kế hoạch riêng để chọn những món quà ý nghĩa, ...

ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang Giáo viên 'muốn nhận được phong bì' nhân dịp 20/11: 'Tôi muốn học trò nhớ đến một vùng biên cương có tên Mường Lát'

Đại diện trường THPT Anhxtanh (Hà Nội) vừa cho biết, ý nghĩa sâu xa của việc mong muốn 'nhận được nhiều phong bì' nhân dịp ...

ngay dong cam phu huynh doi vai lam giao vien dung tren buc giang Thầy giáo mầm non 8x và 17 năm làm 'thầy nuôi dạy trẻ'

Sau khi học xong và về quê làm giáo viên mầm non từ năm 21 tuổi, đến nay thầy giáo Lại Công Hoan (SN 1980, ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.