Hải Dương: Ăn nhầm bột thông bồn cầu, 44 học sinh tiểu học nhập viện

Sau khi ăn nhầm phải bột thông bồn cầu, 44 học sinh của trường tiểu học xã Bắc An (Hải Dương) phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ công an tỉnh Hải Dương cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 4/3, tại trường tiểu học xã Bắc An, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trong giờ học, một học sinh đã lấy bột thông bồn cầu ra ăn, sau đó chia cho các bạn cùng lớp và các em khóa dưới cùng ăn. Sự việc đã khiến 44 em học sinh của trường xã Bắc An bị ngộ độc và phải đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc trên, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc.

Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu, vào sáng ngày 4/3, giáo viên Cao Thị H. đã mua về 4 gói bột màu trắng dùng thông bồn cầu để ở gầm cầu thang của trường để tối mang về nhà thông tắc bể phốt.

Hải Dương: Ăn nhầm bột thông bồn cầu, 44 học sinh tiểu học nhập viện - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương nơi đang tiếp nhận 22 em học sinh tiểu học sau khi ăn nhầm phải bột bột thông bồn cầu (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, trong giờ ra chơi một em học sinh lớp 5A của trường đã lấy các gói bột trên ra ăn, rồi chia cho các bạn cùng lớp và các học sinh khóa dưới.

Sau khi ăn phải chất bột màu trắng trên, có tổng số 44 em học sinh của trường tiểu học xã Bắc An (từ lớp 1 đến lớp 5) có biểu hiện bị ngộ độc, phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.

Hiện tại, có 22 cháu đã được chuyển tới bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều trị, các cơ sở y tế đang tích cực theo dõi và chăm sóc cho các cháu.

Đến 16h cùng ngày, tình hình sức khỏe của các học sinh đã ổn định. Hiện tại cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra làm rõ sự việc.

Học sinh không biết đọc, xin đừng đổ hết tội lên giáo viên chúng tôiHọc sinh không biết đọc, xin đừng đổ hết tội lên giáo viên chúng tôi 16 học sinh Quảng Nam ngộ độc sau khi uống trà sữa trân châu16 học sinh Quảng Nam ngộ độc sau khi uống trà sữa trân châu 187 học sinh và cô giáo mầm non nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm187 học sinh và cô giáo mầm non nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.