Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc để mở khả năng Hàn - Triều tuyên bố chấm dứt chiến tranh trước khi ký kết một hiệp ước hòa bình đa phương.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Moon Jae-in gặp nhau lần thứ hai ngày 27/5 tại Panmunjom (Ảnh: Reuters.)
Tổng thống Hàn Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý trong hội nghị thượng đỉnh ngày 27/4 là sẽ thúc đẩy để chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 và tổ chức các cuộc đàm phán 3 hoặc 4 bên cùng với Mỹ và Trung Quốc. Về mặt lý thuyết, hai nước vẫn trong tình trạng chiến tranh vì họ chưa ký hiệp ước hòa bình mà chỉ có thỏa thuận ngừng bắn.
"Hàn Quốc cùng với Triều Tiên hoặc thêm cả Mỹ có thể tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trước khi ký kết một hiệp ước hòa bình", Choo Mi-ae, lãnh đạo đảng cầm quyền DP hôm nay phát biểu tại một cuộc họp báo với phóng viên nước ngoài.
Trước đó, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Myoung-gyon nói rằng chỉ có thể đạt được hiệp ước hòa bình khi vấn đề hạt nhân của Triều Tiên được giải quyết.
Khi Thế chiến II kết thúc, bán đảo Triều Tiên bị chia đôi thành hai miền bằng vĩ tuyến 38, với miền bắc được đặt dưới quyền quản lý của Liên Xô, còn miền nam do Mỹ kiểm soát.
Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào ngày 25/6/1950, khi quân đội Triều Tiên tràn xuống tấn công quân Hàn Quốc ở phía nam nhằm thống nhất bán đảo bằng vũ lực.
Ngày 27/7/1953, tại phòng đàm phán ở Panmunjom nằm giữa biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc, hiệp định đình chiến được ký giữa tướng Nam Il, đại diện cho quân đội Triều Tiên và chí nguyện quân Trung Quốc, với tướng Mỹ William K. Harrison Jr., đại diện cho quân Liên Hợp Quốc.
Giới chuyên gia nhận định, việc Hàn - Triều cải thiện quan hệ cũng là lúc Trung Quốc bị mất đi tầm ảnh hưởng quan ...
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.