Hàng chục người dân Đà Nẵng nhập viện, nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Có 27 người dân ở Đà Nẵng phải nhập viện cấp cứu vì nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Người dân Đà Nẵng nhập viện nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Chiều 25/1, ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng Ban quản lí An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân hàng chục người nhập viện có triệu chứng ngộ độc khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Q.H (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Một nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm Trí cho biết, ngày 23/1, sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Q.H. vài tiếng đồng hồ thì liên tục nôn mửa, đi ngoài.

Chị đã mua thuốc uống nhưng tình trạng không thuyên giảm nên gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

"Từ ngày 23 đến ngày 25/1, có ổng cộng 27 người phải nhập viện cấp cứu vì nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì. Cơ sở bánh mì Q.H. là hộ kinh doanh cá thể, việc cấp phép kinh doanh thuộc về cấp quận.

Các đơn vị liên ngành đã lấy mẫu bánh mì chả, rau tại cơ sở bánh mì Q.H. để đưa đi xét nghiệm. Dự kiến, trong vòng 7 ngày sẽ có kết quả xét nghiệm có phải các nạn nhân ăn bánh mì bị ngộ độc", ông Hải thông tin.

hang chuc nguoi dan da nang nhap vien trieu chung ngo doc sau khi an banh mi
Có 27 người dân ở Đà Nẵng phải nhập viện cấp cứu vì nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì trên địa bàn quận Cẩm Lệ. (Ảnh minh họa).

Đà Nẵng phạt hơn 1,9 tỉ đồng vi phạm an toàn thực phẩm năm 2018

Ngày 17/1 vừa qua, Ban quản lí An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thành lập Ban và tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018.

Ban quản lí An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết, trong năm 2018, toàn TP đã kiểm tra 25.110/26.790 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống đường phố. Xử lí vi phạm hành chính 600 cơ sở với số tiền hơn 1,9 tỉ đồng.

Ban quản lí An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã thành lập 4 đội phản ứng nhanh để kịp thời điều tra, xử lí các vụ ngộ độc thực phẩm nếu có xảy ra.

hang chuc nguoi dan da nang nhap vien trieu chung ngo doc sau khi an banh mi Cùng tham khảo dịch vụ dọn nhà uy tín tại Đà Nẵng để trút bớt gánh nặng trước Tết Âm lịch

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, dịch vụ dọn nhà ngày Tết tại Đà Nẵng vì thế đang ...

hang chuc nguoi dan da nang nhap vien trieu chung ngo doc sau khi an banh mi Cúc mâm xôi vượt nghìn cây số đến Đà Nẵng phục vụ người dân dịp Tết Âm lịch

Thương lái vận chuyển hoa cúc mâm xôi từ làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) ra Đà Nẵng để người dân mua chưng dịp ...

hang chuc nguoi dan da nang nhap vien trieu chung ngo doc sau khi an banh mi Trước Tết Nguyên đán, hàng loạt bãi tắm biển Đà Nẵng sạt lở nặng

Hàng loạt bãi tắm biển tại quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà sạt lở nghiêm trọng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo ...

hang chuc nguoi dan da nang nhap vien trieu chung ngo doc sau khi an banh mi Danh sách sự kiện 'khuấy đảo' dịp Tết Nguyên đán 2019 tại Đà Nẵng

Tại TP Đà Nẵng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn kéo dài từ trước đến sau Tết Nguyên đán Kỷ ...

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.