Bác sĩ Sukhum Karnchanapimai, Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng đồng Thái Lan, cho hay tính từ ngày 1/1 đến ngày 13/5, 3.080 người ở mọi lứa tuổi được chẩn đoán mắc bệnh giang mai. Trong số đó, 40,42% là từ 15 - 24 tuổi. 24,48% là từ 25 - 34 tuổi.
Tờ The Nation đưa tin theo dữ liệu này, ước tính có 249 trẻ em mắc bệnh giang mai ngay từ khi mới sinh ra do truyền nhiễm từ mẹ. Giang mai là căn bệnh lây truyền qua đường tình dục và qua đường máu. Mặc dù có thể chữa khỏi, căn bệnh này sẽ gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

249 trẻ em Thái Lan mắc giang mai do truyền từ mẹ sang con. Ảnh: Dynamitenews.
Ông Sukhum cho biết số lượng bệnh nhân giang mai tại đất nước này ngày càng gia tăng. "Điều đó phản ánh nhiều thanh thiếu niên và người trong độ tuổi sinh sản quan hệ tình dục không an toàn", Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng đồng Thái Lan thừa nhận.
Thứ trưởng Sukhum cũng cho biết ông đã chỉ đạo các giám đốc sở y tế cộng đồng tại các tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình và ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng.
Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi người dân tự bảo vệ bản thân bằng cách sử dụng bao cao su, quan hệ tình dục với ít bạn tình và thực hiện xét nghiệm máu thường xuyên. Đặc biệt, phụ nữ mang thai cùng chồng cũng nên làm xét nghiệm máu.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia