Hé lộ 'tướng mới' sẽ ngồi chiếc ghế quyền lực nhất tại Vietinbank

Ông Nguyễn Văn Thắng vừa rời ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietinbank để nhận chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ai sẽ là ứng viên có đủ tâm đủ tài để thay ông Thắng tiếp tục lèo lái con thuyền Vietinbank vẫn là câu hỏi khi "Tướng" cũ đã nói lời tạm biệt
 
he lo tuong moi se ngoi chiec ghe quyen luc nhat tai vietinbank
Ông Nguyễn Văn Thắng - người vừa rời ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank

"Tướng" cũ đã nói lời tạm biệt

NHNN vừa ban hành Quyết định số 1436/QĐ-NHNN về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank). Theo đó, Thống đốc NHNN miễn nhiệm người đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo Quyết định của Bộ Chính trị.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/7/2018.

Cùng ngày tại Quảng Ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức hội nghị lần thứ 28. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc luân chuyển, bố trí cán bộ.

Theo đó ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chiều ngày 13/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã họp và bầu ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Như vậy, theo quyết định nói trên của NHNN và các quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, kể từ ngày 13/7, ông Nguyễn Văn Thắng không còn là thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Vietinbank.

Nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Quảng Ninh, thay cho lời chia tay “nơi cũ”, ông Nguyễn Văn Thắng đã nói lời cảm ơn ban đạo NHNN và Thống đốc đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho ông trong suốt thời gian công tác trong ngành ngân hàng. Ông Thắng cũng cảm ơn Tổng Giám đốc Lê Đức Thọ cùng ban lãnh đạo, đồng nghiệp VietinBank nơi ông gắn bó công tác trong suốt hơn 20 năm qua.

Được biết, ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, tại Hà Nội, là Tiến sỹ kinh tế. Ông bắt đầu công tác tại VietinBank từ năm 1996 với vị trí cán bộ Kinh doanh đối ngoại Ngân Hàng Vietinbank, chi nhánh Ba Đình.

Từ tháng 5/2014 đến ngày 13/7/2018, ông giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Ngoài ra, tháng 9/2014, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nguyễn Văn Thắng trúng cử Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Văn Thắng đang là Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Và gương mặt mới đã được hé lộ?

he lo tuong moi se ngoi chiec ghe quyen luc nhat tai vietinbank
Ông Lê Đức Thọ - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VietinBank

Sau khi ông Thắng “chia tay” Vietinbank, chắc chắn NHNN sẽ phải tìm người thay thế để “lấp chỗ trống” quan trọng này. Tuy nhiên, ai sẽ là người đủ tâm đủ tài để làm người đại diện 40% vốn nhà nước cũng như ngồi ở chiếc ghế chủ tịch quyền lực nhất tại Vietinbank vẫn là ẩn số.

Tuy nhiên, soi chiếu vào tình hình thực tế hiện nay tại Vietinbank, một vài gương mặt là ứng cử viên sáng giá cũng đã được tìm thấy.

Trước khi miễn nhiệm người đại điện 40% phần vốn Nhà nước tại VietinBank với ông Thắng, năm 2014, Thống đốc NHNN đã có quyết định về việc cử người đại diện 100% phần vốn Nhà nước tại VietinBank cho 3 ông: Nguyễn Văn Thắng, Lê Đức Thọ, Cát Quang Dương.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Thắng là cá nhân đại diện 40%. Người tiếp theo là ông Lê Đức Thọ, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietinbank, người đại diện 30% vốn. Phần còn lại là ông Cát Quang Dương làm đại diện.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Thắng lên làm Chủ tịch VietinBank và trở thành người đại diện 40% vốn Nhà nước tại ngân hàng này.

Còn người đại diện 30% vốn Nhà nước là ông Lê Đức Thọ, cũng thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VietinBank.

Như vậy, hiện nay, trong hai người đại diện vốn nhà nước còn lại thì ông Lê Đức Thọ, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietinbank, đang được đánh giá là tiềm năng nhất bởi bề dày kinh nghiệm và thời gian gắn bó dài lâu với Vietinbank.

Ông Lê Đức Thọ sinh năm 1970, là tiến sỹ kinh tế. Ông Thọ từng lấy bằng Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, chuyên ngành Kế hoạch hóa KTQD năm 1991 trước khi theo học và lấy bằng Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1996- 1999), rồi tiếp tục theo học và lấy bằng Tiến sỹ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2001-2005).

So với ông Thắng, ông Thọ có thời gian găn bó lâu hơn tại Vietinbank khi công tác tại ngân hàng này từ năm 1991. Ông đã đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc trước khi được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng NHNN kể vào tháng 8/2013 và được bổ nhiệm làm tổng giám đốc nhiệm kỳ 2014 - 2018 với số phiếu 100% phiếu bầu.

Dù chưa có quyết định chính thức về người mới thay thế ông Thắng, tuy nhiên nếu ông Thọ ngồi vào chiếc ghế nóng chủ tịch quyền lực nhất tại Vietinbank thì điều đó sẽ không có gì là lạ. Bởi, so về mọi mặt vị Tổng giám đốc Vietinbank cũng không hề thua kém người tiền nhiệm.

he lo tuong moi se ngoi chiec ghe quyen luc nhat tai vietinbank Ghế nóng để trống: Ứng viên cho chức Chủ tịch Vietinbank

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Vietinbank - vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Rời ghế chủ tịch 1 ...

he lo tuong moi se ngoi chiec ghe quyen luc nhat tai vietinbank Hai ông lớn ngân hàng khuyết chức danh chủ tịch

Sau khi ông Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm Phó chủ tịch Quảng Ninh, cả VietinBank và BIDV đều trống chức danh chủ tịch hội ...

he lo tuong moi se ngoi chiec ghe quyen luc nhat tai vietinbank Chủ tịch VietinBank Nguyễn Văn Thắng giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Chiều 13/7, tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy ...

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch cầu vượt sông Đáy nối Chương Mỹ - Ứng Hòa, Hà Nội
Một cầu vượt sông Đáy dự kiến được xây dựng kết nối các huyện Chương Mỹ và Ứng Hòa, Hà Nội.