Hiệp sĩ bị đâm chết ở TP HCM: Băng trộm xe rất hung hăng, phát hiện hiệp sĩ áp sát, đồng bọn rút dao, mã tấu chém tới tấp

Phát hiện băng trộm xe vừa “đá” chiếc xe SH, nhóm hiệp sĩ lao tới truy đuổi thì bị bọn “đạo chích” rút dao đâm chém tới tấp. Một người dân chạy đến hỗ trợ cũng bị đâm gục tại chỗ.
 

Đến rạng sáng ngày 14/5, Công an TP HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và tổ chức truy bắt băng trộm xe đâm chết 2 “hiệp sĩ”, 1 người dân và 3 người khác bị thương trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TP HCM gây rúng động dư luận.

Theo những người chứng kiến toàn bộ sự việc kinh hoàng kể lại, vào khoảng 20h tối 13/4, anh Phương (32 tuổi) dừng xe máy hiệu SH trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP HCM) rồi vào trong.

hiep si bi dam chet o tp hcm bang trom xe rat hung hang phat hien hiep si ap sat dong bon rut dao ma tau chem toi tap
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 hiệp sĩ và 1 người dân bị đâm chết (Ảnh: Xuyến Chi)

Lúc này, băng trộm khoảng 4 thanh niên đi trên 2 xe máy hiệu Exciter xuất hiện bẻ khoá xe SH. Trong lúc trộm chuẩn bị dắt xe đi thì nhóm “hiệp sĩ” đường phố xuất hiện, truy cản.

Bị truy đuổi, băng trộm bất ngờ dùng hung khí tấn công để thoát thân.

“Băng trộm xe rất hung hăng, khi thanh niên trộm chiếc xe SH bị nhóm hiệp sĩ phát hiện và áp sát. Ngay lập tức có một nhóm đồng bọn của chúng lao tới rút dao, mã tấu chém tới tấp vào nhóm hiệp sĩ và người dân đến hỗ trợ.

Lúc này, quá hoảng sợ nên tay chân bủn rủn không dám vào can ngăn, chúng đâm chém dã man lắm, nhiều người bị thương nằm la liệt trên đường rồi sau đó 3 người đã không qua khỏi”, anh V. (35 tuổi, bán hàng gần hiện trường) kể lại.

Còn theo chị Th. (40 tuổi, ngụ quận 3) cho biết, trước lúc xảy ra sự việc kinh hoàng, nhiều người đang bán hàng sát khu vực xảy ra trọng án nghe thấy tiếng xe máy rú ga rất lớn kèm theo tiếng hô “cướp cướp”. Lúc này nhìn ra đường, mọi người nhìn thấy cảnh rượt đuổi giữa các hiệp sĩ và băng trộm xe.

Khi bị siết vòng vây, những tên trộm đã rút hung khí chống trả quyết liệt khiến nhiều người chứng kiến không dám lao vào ứng cứu. Gây án xong, nhóm trộm xe bỏ chạy về hướng công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TP HCM). Mọi người mới lại tìm cách đưa nhưng người bị thương đi cấp cứu…

hiep si bi dam chet o tp hcm bang trom xe rat hung hang phat hien hiep si ap sat dong bon rut dao ma tau chem toi tap
Một trong 3 người bị thương đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: N.V.S)

Hậu quả, 2 “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Đăng Thôi và một người dân hỗ trợ bắt cướp đã tử vong do vết đâm quá nặng. 3 người khác phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, Đội “hiệp sĩ” quận Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng (quê Bình Định) làm đội trưởng. Nhiều năm qua ở trọ trên đường Trường Chinh quận Tân Bình, phụ vợ bán mũ thời trang ở góc đường Trường Chinh - Trương Công Định.

Ông từng nhiều lần được tuyên dương về thành tích bắt cướp. Ông từng được 6 giấy khen của Giám đốc Công an TP HCM tặng về thành tích bắt cướp ở khu vực. Năm 2014, ông Hoàng từng được vinh danh "Gương sáng phố phường" toàn thành phố.

hiep si bi dam chet o tp hcm bang trom xe rat hung hang phat hien hiep si ap sat dong bon rut dao ma tau chem toi tap "Hiệp sĩ" tử vong khi bắt cướp sắp làm đám cưới

Trong số 2 "hiệp sĩ" tử vong có anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) sắp làm đám cưới. Người còn lại chạy xe ôm, có ...

hiep si bi dam chet o tp hcm bang trom xe rat hung hang phat hien hiep si ap sat dong bon rut dao ma tau chem toi tap Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút hiệp sĩ bị đâm chết ở Sài Gòn

Thấy nhóm trộm xe máy manh động dùng hung khí tấn công lại các hiệp sĩ đường phố, nhiều người dân chỉ dám đứng cách ...

hiep si bi dam chet o tp hcm bang trom xe rat hung hang phat hien hiep si ap sat dong bon rut dao ma tau chem toi tap Nơi băng trộm SH đâm chết 2 hiệp sĩ cách trụ sở công an phường 20 mét

Bị nhóm hiệp sĩ truy đuổi, 4 tên trộm bất ngờ dùng vũ khí chống trả làm 3 người tử vong, nhiều người khác bị ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.