Những ngày đầu tháng 3, dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát mạnh ở Đức. Tính đến ngày 7/3, quốc gia này đã ghi nhận hơn 500 trường hợp mắc bệnh. Người dân Đức ở thời điểm đó vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, vẫn tụ tập đông người ở những nơi công cộng và không hề có thói quen đeo khẩu trang (Video: Hoàng Huy).
Ngày 14/3, một ngày sau lệnh đóng cửa các trường học, người dân TP Münster, bang Nordrhein-Westfalen đổ xô đến các siêu thị, cửa hàng để tích trữ nhu yếu phẩm. Lúc đó, Đức đã ghi nhận hơn 2.500 người nhiễm, 5 trường hợp tử vong.
Mặc dù bắt đầu hoang mang, tuy nhiên người dân Đức vẫn ra đường tụ tập, không hề đeo khẩu trang và xem dịch Covid-19 giống như một bệnh cúm mùa thường niên.
Trần Dương (24 tuổi, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Fachhochschule Münster) cho biết: "Ở Đức, người dân không bao giờ có thói quen đeo khẩu trang dù có dịch bệnh hay không. Thậm chí, một bộ phận lớn còn tỏ ra kì thị đối với người đeo khẩu trang, cho rằng họ là nguồn lây nhiễm các dịch bệnh."
"Những ngày cuối tuần, các quán cafe vẫn chật kín khách, đường phố vẫn đông người. Chính phủ vẫn trấn an dân sinh hoạt bình thường, không có gì phải lo lắng", Dương chia sẻ.
Vì không thể đeo khẩu trang thường xuyên, lại phải ra đường mỗi ngày, Dương buộc phải lựa chọn phương án chạy bộ mỗi buổi chiều để tăng sức đề kháng, đồng thời cố gắng giữ khoảng cách an toàn với những người khác.
Tính đến ngày 23/3, nước Đức đã ghi nhận hơn 23.900 trường hợp mắc Covid-19, 92 người tử vong. Chính phủ Đức ban bố lệnh cấm tụ nhiều hơn 2 người tại nơi công cộng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
Sau lệnh cấm, người dân đã bắt đầu hạn chế ra ngoài hơn. Tuy nhiên không khó để bắt gặp những bóng người không đeo khẩu trang trên đường phố.
Bên cạnh khuyến cáo người dân giữ khoảng cách khi tiếp xúc, chính phủ Đức xử phạt rất nặng những trường hợp tụ tập đông người.
Một tuần sau lệnh cấm tụ tập, đường phố vắng vẻ hơn rất nhiều. Các cửa hàng dịch vụ, cafe, quần áo... đồng loạt đóng cửa. Dương cho biết, một số ít người dân đã bắt đầu nhận thức được sự khác biệt giữa Covid-19 và cúm mùa thông thường. Họ sắm khẩu trang, chủ động giữ khoảng cách và ít ra ngoài hơn. Tình trạng đổ xô mua nhu yếu phẩm đã không còn, chính phủ cũng đảm bảo lượng hàng hóa cho người dân trong suốt mùa dịch.
Những địa điểm công cộng thường ngày chật kín người, nay trở nên vắng lặng đến lạ thường. Mặc dù số người nhiễm không hề ít, tuy nhiên tỉ lệ tử vong do Covid-19 ở Đức thấp hơn rất nhiều so với các nước láng giềng như Pháp, Ý hay Tây Ban Nha. Nước này đang thực hiện 300.000 - 500.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần (theo AFP).
Một cửa hàng thời trang đã đóng cửa, kèm theo lời nhắn: "Nhận giao hàng tại nhà". Mới đây, chính phủ Đức tuyên bố sẽ kéo dài lệnh cấm tụ tập tới 19/4 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Tính đến sáng ngày 3/4, Đức đã ghi nhận 78.983 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 948 ca tử vong và 3.133 người đã được điều trị khỏi. Là quốc gia có hệ thống y tế tốt, bên cạnh đó, việc triển khai xét nghiệm trên diện rộng, cùng với mạng lưới phòng thí nghiệm độc lập dày đặc trên khắp nước là những lí do khiến Đức có tỉ lệ tử vong thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung ở châu Âu.
Kinh doanh 10:08 | 31/08/2020
Đô thị 17:32 | 08/08/2020
Du lịch 12:18 | 12/06/2020
Du lịch 12:07 | 11/06/2020
Du lịch 12:00 | 10/06/2020
Du lịch 13:38 | 09/06/2020
Du lịch 12:13 | 08/06/2020
Du lịch 12:07 | 03/06/2020