Hoa hậu Thu Ngân mặc áo dài giản dị trong hôn lễ với đại gia

Trước khi di chuyển đến một khách sạn sang trọng ở Hà Nội để tổ chức tiệc ấm cúng cùng gia đình, Thu Ngân vui vẻ tung hoa cưới cho bạn bè.
Lễ ăn hỏi và xin dâu của Hoa hậu Thu Ngân được tổ chức vào sáng 9/1. Khoảng hơn 12h, đoàn xe hoa xuất phát từ Hải Phòng có mặt tại nhà chú rể Doãn Phương ở Hà Nội.
Phía ngoài cổng và tường rào đều được trang trí hoa bắt mắt.
Theo phong tục, cô dâu Thu Ngân đội nón về nhà chồng. Cặp uyên ương nhanh chóng bước vào trong để làm lễ cúng gia tiên.
Trong ngày ăn hỏi và xin dâu, Thu Ngân diện hai bộ áo dài kiểu dáng đơn giản, làm tôn lên vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng của người đẹp.
Trước khi di chuyển đến một khách sạn sang trọng để tổ chức tiệc ấm cúng cùng gia đình, Thu Ngân tung hoa cưới cho bạn bè, người thân.
Mọi người háo hức đón bó hoa của Hoa hậu Bản sắc Việt 2016.
Buổi tiệc hôm nay chỉ có người thân và gia đình nên Thu Ngân không mặc váy cưới lộng lẫy như những cô dâu khác.
Khoảng giữa tháng 1, vợ chồng Thu Ngân mới tổ chức tiệc cưới chính thức, có sự góp mặt của bạn bè, đồng nghiệp...
Không gian tiệc cưới trang trí sang trọng với hoa tươi, nến, bánh ngọt và ảnh của cô dâu - chú rể.
Trước đó, cặp uyên ương chụp ảnh cưới tại một studio ở Hà Nội. Thu Ngân vốn là người kín tiếng, không thích ồn ào nên cô gần như không chia sẻ gì về đám cưới trên trang cá nhân.
Hôm nay, người đẹp mới đăng bức ảnh cưới đầu tiên trên Facebook cùng dòng tâm trạng hạnh phúc.
Cô dâu, chú rể và bậc thân sinh hai bên chuẩn bị chúc rượu khách mời. Buổi tiệc ấm cúng nên không có nghi lễ cắt bánh, rót rượu cưới.
Thu Ngân sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ (ảnh trái).
Dù lấy chồng nhiều hơn 19 tuổi, Hoa hậu Bản sắc Việt chia sẻ hai người rất tâm đầu ý hợp.
Bà Thanh Hòa, mẹ đẻ của Thu Ngân, cũng từng chia sẻ 21 tuổi không phải quá sớm để kết hôn. Bà tin tưởng đây là duyên ông trời se cho con gái.
Sau đám cưới, người đẹp 9X vẫn tiếp tục khóa học Quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ.
chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.