Hoằng Hóa, Thanh Hóa sắp có thêm khu dân cư đô thị hơn 61 ha

Khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa có diện tích lập quy hoạch 61,4 ha; dân số dự kiến khoảng 12.000 người.
Hoằng Hóa, Thanh Hóa sắp có thêm khu dân cư đô thị hơn 61 ha - Ảnh 1.

Một góc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Nguồn: UBND huyện Hoằng Hóa).

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa.

Phạm vi lập quy hoạch thuộc địa phận hành chính xã Hoằng Đồng và Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa.

Rang giới khu đất có phía bắc giáp đường giao thông theo quy hoạch (hiện trạng là đất nông nghiệp); phía nam giáp đất đơn vị ở, đất cây xanh và đền Đức Thánh Đờn theo quy hoạch; phía đông giáp đường giao thông, đất dân cư hiện trạng, đất thương mại dịch vụ và đất cây xanh theo quy hoạch; phía tây giáp đất thương mại dịch vụ tổng hợp và đất cơ quan.

Quy mô tích khu đất lập quy hoạch khoảng 61,4 ha; trong đó, phần diện tích thuộc xã Hoằng Đồng khoảng 20,09 ha, xã Hoằng Thịnh khoảng 41,31ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 12.000 người.

Về tính chất và chức năng, đây sẽ là khu ở mới của đô thị, được đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Về chỉ tiêu sử dụng đất, mật độ dân cư đất ở khoảng 45 – 55 m2/người; đất công viên cây xanh, thể dục thể thao 2 – 3 m2/người; đất công trình công cộng 1 – 2 m2/người.

Vào tháng 4/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoàng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. 

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa, bao gồm 37 đơn vị hành chính (36 xã và một thị trấn), tổng diện tích 203,8 km2, dự báo quy mô dân số toàn huyện đến năm 2030 là 283.918 người; đến năm 2040 sẽ đạt khoảng 343.389 người, trong đó, dân số đô thị khoảng 240.372 người.

Vùng huyện Hoằng Hoá được quy hoạch trở thành cửa ngõ quan trọng của vùng trung tâm đô thị TP Thanh Hóa - TP Sầm Sơn. Đây sẽ là vùng phát triển về kinh tế biển, trong đó thế mạnh là phát triển dịch vụ thương mại, du lịch và thủy sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Ngoài ra, huyện Hoằng Hóa sẽ hình thành ba tiểu vùng. Trong đó, tiểu vùng 1 (vùng đồng) gồm 13 xã: Hoằng Xuân, Hoằng Phượng, Hoằng Giang, Hoằng Hợp, Hoằng Quý, Hoằng Phú, Hoằng Quỳ, Hoằng Cát, Hoằng Xuyên, Hoằng Sơn, Hoằng Trinh, Hoằng Trung, Hoằng Kim, nằm phía tây bắc sông Lạch Trường. Tiểu vùng này được định hướng trở thành vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của huyện (lúa, rau màu an toàn....), phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề (da giầy, may mặc...), nông nghiệp an toàn và công nghệ cao, thủy sản, chăn nuôi gia súc.

Tiểu vùng 2 (vùng trung tâm) gồm 15 xã: Hoằng Đạt, Hoằng Hà, Hoằng Đạo, Hoằng Thắng, Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Thịnh, Hoằng Lộc, Hoằng Thành, Hoằng Trạch, Hoằng Tân, Hoằng Châu, Hoằng Thái, Hoằng Thắng, Hoằng Lưu và thị trấn Bút Sơn, nằm giữa sông Cung và sông Lạch Trường. Vùng này sẽ là trung tâm hành chính của huyện.

Theo quy hoạch, tiểu vùng 2 sẽ được đẩy mạnh việc mở rộng thị trấn, xây dựng khu thị trấn Bút Sơn, đô thị Thịnh Lộc và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại tổng hợp.

Tiểu vùng 3 (vùng ven biển) gồm 8 xã: Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng Đông, Hoằng Yến, Hoằng Phong. Vùng này được định hướng phát triển về du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, trung tâm dịch vụ thương mại, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy - hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

Về quy hoạch vùng, định hướng đến năm 2030, huyện Hoằng Hóa tập trung phát triển đô thị trên địa bàn huyện theo các tiêu chí đô thị loại IV, trong đó, ưu tiên phát triển 5 đô thị, dự báo dân số đô thị toàn huyện là 145.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%, nhu cầu đất xây dựng đô thị 2.000 – 2.200 ha.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.