Hơn 1.600 con trâu, bò Úc ‘mất tích’ khỏi các trang trại đạt chuẩn tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp Úc thông báo có hơn 1.600 trâu, bò từ nước này xuất khẩu sang Việt Nam đã “mất tích” khỏi các trang trại hay lò mổ được phê duyệt.

Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết Bộ Nông nghiệp Australia đưa ra thông báo tính đến ngày 31/5/2019, có hơn 1.500 con bò và 99 con trâu đã không được chuyển đến tại các trang trại hay lò mổ được phê duyệt tại Việt Nam trong 13 tháng qua. 

Ngoài ra, trong số trâu, bò này, có con không truy suất được nguồn gốc.

CowGroups221015_0

Bò tại Úc được nuôi trong quy trình tự nhiên có áp dụng công nghệ. (Ảnh: The Business Times).

Bộ Nông nghiệp Úc đã báo cáo các trường hợp vi phạm nghiêm trọng đối với việc xuất khẩu gia súc sống sang Việt Nam. Các trường hợp này không tuân thủ các yêu cầu trong Hệ thống đảm bảo chất lượng chuỗi cung ứng xuất khẩu (ESCAS) của họ.

Hội đồng Xuất khẩu Gia súc sống của Úc (ALEC) đã ủy quyền cho một công ty độc lập để thực hiện việc đánh giá thị trường, nhằm báo cáo về tình hình chuỗi cung ứng tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Họ sẽ đưa ra quyết định chính thức cần phải làm gì khi báo cáo đánh giá dự kiến được hoàn thành trong tháng 8/2019.

Người Lao Động dẫn lời của một chuyên gia trong lĩnh vực nhập khẩu bò Úc, 1.600 con trâu bò bị "mất tích" có thể đã được bán ra ngoài hệ thống trang trại, lò mổ được nhà xuất khẩu thẩm định và phê duyệt. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc đáp ứng phúc lợi động vật, cũng như giết mổ nhân đạo mà phía Úc đã quy định.

nuoi-bo-uc_bzpa

Các trang trại Việt Nam nhập về vỗ béo, thu lời đến hàng tỉ đồng. (Ảnh: Quang Huy/Pháp luật TP HCM).

Theo báo cáo, Úc đã xuất 33 lô hàng gia súc sống qua đường biển vào Việt Nam, bao gồm 90.560 con bò và 397 con trâu. 

Từ năm 2013 đến nay, thịt bò Úc được nhập vào Việt Nam liên tục tăng. Đối với bò sống từ Úc, mỗi năm Việt Nam nhập khẩu đến 200.000 con. Giá trị giá nhập khẩu bò Úc bình quân năm 2018 khoảng 91.000 đồng/kg.

Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam là nước nhập khẩu trâu bò sống lớn thứ 2 của Úc, sau Indonesia.

chọn
Hơn 70 ha đất sân bay cũ của đặc khu Phú Quốc có thể trở thành khu đô thị với loạt công trình cao 99 tầng
Sau khi ngừng hoạt động từ cuối năm 2012, khu đất sân bay cũ Phú Quốc được quy hoạch để xây dựng tuyến đường Võ Văn Kiệt. Tại đợt điều chỉnh mới nhất, khu đất này được định hướng phát triển thành khu chức năng hỗn hợp đô thị - du lịch, thương mại tài chính mới với hàng loạt công trình cao tối đa 99 tầng.