Huyện Nhà Bè của TP HCM sắp lên quận

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng huyện Nhà Bè cần bám sát mục tiêu được duyệt quy hoạch lên quận trước năm 2025, để có giải pháp quy hoạch, phát triển hạ tầng, trường học, bệnh viện… phục vụ phát triển đô thị quận.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nhà Bè, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết huyện này cần đặt mục tiêu cụ thể về việc được lên quận trong giai đoạn tới.

Cụ thể, Bí thư Nhân gợi mở mục tiêu trước năm 2025, huyện Nhà Bè phải được duyệt quy hoạch lên quận, tạo tiền đề để trước năm 2030, huyện chính thức được công nhận là quận.

Huyện Nhà Bè lên quận sau năm 2025

Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè - ông Hoàng Tùng, cho biết 5 năm qua, trong cơ cấu phát triển phát triển kinh tế của huyện, nông nghiệp chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Toàn huyện hiện chỉ còn khoảng 200 hộ sản xuất nông nghiệp. Quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra, do đó, hoạt động nông nghiệp dự báo sẽ bị thu hẹp dần.

Giai đoạn 2015-2020, tăng trưởng kinh tế của huyện Nhà Bè ổn định ở mức 12,14%, cao hơn chỉ tiêu 12%. Đặc biệt, dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất (trung bình 12,53%), chiếm 95% trong cơ cấu kinh tế của huyện. 

Nhà Bè sắp lên quận - Ảnh 1.

Nhiều công trình hàng chục tỉ USD nằm cặp đường Nguyễn Hữu Thọ - Nhà Bè. (Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến).

Huyện Nhà Bè cho biết trong quá trình đô thị hóa, đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông nhằm mục đích kết nối là việc đầu tiên cần phải làm. Cụ thể, ngoài việc xây dựng trục đường Nguyễn Hữu Thọ từ quận 7 xuyên qua huyện Nhà Bè thì hiện thành phố đã  chủ trương mở rộng tuyến đường có nhiều dự án hàng chục tỉ USD đang nằm chờ.

Đồng thời, huyện còn có khu công nghiệp cảng Hiệp Phước - là những điểm nhấn quan trọng mà huyện đề ra chủ trương xây dựng, thực hiện chương trình phát triển đô thị trong thời gian tới.

Nhà Bè xác định giai đoạn 2020-2025, với định hướng phát triển TP HCM về phía Nam, cùng với chủ trương đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, sẽ thúc đẩy sự phát triển các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, nhất là dự án Khu đô thị cảng Hiệp Phước, khu đô thị Phước Kiển - Nhơn Đức, tạo động lực thu hút các nguồn đầu tư phát triển huyện.

Định hướng giai đoạn này của Nhà Bè là 3 mục tiêu trọng điểm, gồm mục tiêu xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính, mục tiêu phát triển đô thị và mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhà Bè cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm. Đây cũng là mục tiêu lớn mà huyện đặt ra, bởi hiện thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn chỉ hơn 65 triệu đồng/người/năm.

Bí thư Nhân: Quy hoạch, phát triển hạ tầng của Nhà Bè phải chuẩn quận

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, hoạt động nông nghiệp tại Nhà Bè đang thu hẹp, lãnh đạo huyện cần xác định rõ định hướng phát triển kinh tế theo hướng chuyển Nhà Bè từ huyện thành quận. 

Nhà Bè sắp lên quận - Ảnh 2.

Cảng Hiệp Phước tại Nhà Bè. (Ảnh: HP).

Cụ thể, cần đưa ra trước năm 2025, huyện được duyệt quy hoạch lên quận và trước năm 2030 huyện được công nhận là quận.

Khi xác định rõ định hướng này, các giải pháp quy hoạch, phát triển hạ tầng, định hướng phát triển dân cư, trường học, bệnh viện… phải bám sát theo và phục vụ phát triển đô thị quận. 

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gợi ý Nhà Bè cần thành lập hội đồng phát triển kinh tế dịch vụ, mời các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế góp ý; cần thu hút doanh nghiệp dịch vụ ứng dụng công nghệ cao; thành lập trung tâm khởi nghiệp sáng tạo. Phải tăng diện tích hạ tầng công cộng, diện tích công viên cây xanh, tăng tỉ lệ đường giao thông, nâng cấp cơ sở y tế. Ngoài ra, phải đẩy mạnh việc quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng.

Ông Nhân gợi ý giai đoạn 2020-2025, Nhà Bè cần định hướng phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp. Trước lợi thế quỹ đất lớn, cảng biển cùng sông trên địa bàn, có thể phát triển Nhà Bè trở thành trung tâm dịch vụ logistics phục vụ cho các doanh nghiệp của địa phương và các quận, huyện lân cận. 

Ông cũng yêu cầu huyện phải chuẩn bị hạ tầng, định hướng chuyển sang kinh tế thương mại, dịch vụ. 

Bên cạnh đó, cần phải quy hoạch lại sử dụng đất, quy hoạch lại hạ tầng để phát triển kinh tế dịch vụ theo hướng chất lượng cao, phục vụ nhu cầu của cả TP, của trong và ngoài nước tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng cao. 

Bí thư cũng đề nghị lãnh đạo huyện Nhà Bè cần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân gắn quy hoạch theo hướng đô thị, giao thông, công viên, trường học, giải trí hiện đại hơn cho mục tiêu lên quận vào năm 2025.