iPhone 2020 sẽ tập trung vào thực tế ảo tăng cường

Lộ trình phát triển trong tương lai của các thiết bị hệ sinh thái Apple sẽ đẩy mạng về công nghệ thực tế ảo tăng cường, điều vừa được CEO nhà táo tiết lộ với công nghệ camera cải tiến trên các dòng iPhone 2020.

CEO của Apple cho rằng AR là công nghệ tương lai từ iPhone 2020

Mặc dù người đàn ông quyền lực nhất của Apple - Tim Cook không chia sẻ nhiều về kế hoạch cụ thể, nhưng theo các chuyên gia phân tích chia sẻ với Cult of Mac, các thiết bị iPhone và iPad năm nay sẽ cải tiến camera và tập trung vào công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR).

CEO Apple mật bí camera thế hệ mới trên iPhone 2020 sẽ tập trung vào công nghệ tăng cường thực tế ảo - Ảnh 1.

CEO Apple, Tim Cook cho rằng AR là công nghệ tương lai và là công nghệ mà hãng đang hướng đến. (Ảnh: Cultofmac).

Theo một tin đồn từ Apple, trong tương lai hãng sẽ cho ra mắt Apple Glasses AR, một loại kính hỗ trợ AR và chắc chắn nó sẽ "thực tế" hơn Google Glass.

Ví dụ xác thực nhất chúng ta đều biết chính là tựa game Pokemon Go từng làm mưa làm gió các nước với hàng trăm triệu lượt tải về. Cách chơi của tựa game vô cùng hấp dẫn với công nghệ AR phủ lên toàn bộ màn hình do máy tính tạo ra trong thế giới thực thông qua camera của người sử dụng và nó thay thế hoàn toàn thế giới thực.

Trong một bài phát biểu tại Ireland mới đây, CEO Apple - Tim Cook tỏ ra rất thích thú với công nghệ AR. Ông cho rằng AR chính là công nghệ của tương lai và nó sẽ rất phổ biến với cuộc sống con người hiện đại.

Không chỉ có Tim Cook, Tom Mainelli thuộc nhóm VP của thiết bị và nghiên cứu người tiêu dùng IDC cũng đồng tình với ý kiến trên. Ông cho rằng Apple sẽ thay đổi cách mọi thứ tương tác với nhau từ dữ liệu và đối tượng kỹ thuật số giống như cách chúng ta tương tác.

AR vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác và Mainelli đang chờ đợi công nghệ này phát triển hơn nữa để các nhà phát triển có thể khai thác nhiều hơn, đem đến những trải nghiệm thực tế mà người tiêu dùng muốn có.

Apple sẽ cải tiến mạnh mẽ AR trên iPhone 2020 và iPad 5G

Apple rõ ràng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, bản thân hãng đã xây dựng ứng dụng ARkit phát triển cho iPhone và iPad và nhiều khả năng nó sẽ chuyển sang phần cứng AR ngay trong năm nay.

Dự đoán các thế hệ iPhone 2020 và iPad Pro mới của Apple sẽ được trang bị cảm biến camera mới, nâng cao trải nghiệm AR hơn. Mainelli cũng trích dẫn thêm các báo cáo của Apple về iPhone, iPad trong thời gian tới sẽ được trang bị công nghệ Time of Flight (ToF).

CEO Apple mật bí camera thế hệ mới trên iPhone 2020 sẽ tập trung vào công nghệ tăng cường thực tế ảo - Ảnh 2.

Thế hệ Apple iPhone 12 ra mắt quý 3 năm 2020 nâng cấp mạnh mẽ về camera với cảm biển ToF. (Ảnh: Cultofmac).

Giám đốc điều hành trung tâm phân tích chiến lược - David MacQueen cho biết việc cảm biến ToF xuất hiện trên các mẫu iPhone trong tương lai không có gì xa lạ khi mà đây là công nghệ các hãng điện thoại Android đã bắt đầu trang bị trên các mẫu điện thoại 5G đầu năm 2020.

Bước đầu tiên trong việc tăng cường thực tế là phải hiểu được thực tế đó bằng cách lập bản đồ môi trường xung quanh khu vực người sinh sống, các đối tượng được xây dựng phải có liên quan và hữu ích với môi trường.

Chia sẻ với Cult of Mac, Ông MacQueen cho biết thêm với ToF, ARkit sẽ được nâng cấp trải nghiệm tăng cường thực tế ảo và mở ra nhiều cơ hội cho các nhà phát triển sáng tạo trên hệ điều hành này.

Ông cũng cảnh báo thêm việc trang bị cảm biến ToF có thể khiến thời lượng pin ngắn đi cũng như nhiệt độ máy sẽ tăng lên trong quá trình hoạt động. Nhưng Apple hoàn toàn có thể giải quyết bài toán trên với mẫu iPhone 2020 sắp ra mắt tới, hơn nữa sự đồng nhất phần cứng và phần mềm của Apple khiến ông tin tưởng hơn.

Sẽ có kính tăng cường thực tế ảo Apple AR?

Apple được biết đến là hãng có hệ sinh thái gần như toàn diện nhất, các thiết bị của hãng luôn có sự liên kết với nhau. Việc tăng cường thực tế ảo trên iPhone hay iPad chỉ là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch to lớn hơn của hãng.

Nhiều chuyên gia mong đợi từ Apple một sản phẩm AR thực thụ, và trong nhiều nguồn tin đồn đại đều cho rằng kính VR của Apple sẽ là sản phẩm ra mắt kế tiếp trong tương lai.

Chia sẻ với Cult of Mac, chuyên gia phân tích của IDC rất hy vọng sản phẩm AR thực thụ của Apple sẽ sớm ra mắt và giống như iPhone, nó sẽ thu hút được một lượng người dùng bao gồm cả các doanh nghiệp.

CEO Apple mật bí camera thế hệ mới trên iPhone 2020 sẽ tập trung vào công nghệ tăng cường thực tế ảo - Ảnh 3.

Kính VR của Apple ư? một sản phẩm rất đáng để mong đợi nhưng còn quá sớm để ra mắt. (Ảnh: Cultofmac).

MacQueen thì lại cho rằng kính AR của Apple sẽ là bước tiến công nghệ mới, một thế giới sống động hiện ra trước mắt chỉ cần người dùng vẫn còn đeo chiếc kính. Tuy vậy mong chờ một sản phẩm mới AR vào năm 2020 với Apple là điều không thể.

Thông thường hãng chỉ cho ra mắt các sản phẩm đã sẵn sàng thương mại hóa và mang tính ứng dụng cao. Trước mắt iPhone 2020 với camera tích hợp cảm biến ToF sẽ là thứ mới nhất chúng ta được chứng kiến thay vì kính AR, một sản phẩm chắc chắn phải 2 đến 3 năm nữa.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.