iPhone 9 có thể gặp họa vì virus corona

Trước tốc độ lây lan của virus corona, khả năng các nhà máy lắp ráp iPhone tại Trung Quốc có thể phải đóng cửa tạm thời đang được nhiều nhà phân tích đặt ra.

Cây viết Mark Gurman của Bloomberg đã vừa đưa ra cảnh báo về việc iPhone 9 (hay iPhone SE 2) có thể phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn sản xuất do sự bùng phát của virus corona đã khiến 132 người chết (theo cập nhật mới nhất).

Hiện phần lớn iPhone sản xuất tại Trung Quốc được lắp ráp tại nhà máy của Foxconn ở Trịnh Châu, Hà Nam, cũng như nhà máy Pegatron ở gần Thượng Hải. Hai địa điểm này đều cách tâm điểm dịch bệnh viêm phổi do virus corona Vũ Hán hơn 500km. Tuy nhiên khoảng cách địa lý này đang không thể ngăn được dịch bệnh.

iPhone 9 có thể gặp họa vì virus corona - Ảnh 1.

Tại Thượng Hải đã có 66 ca nhiễm virus corona, 1 trường hợp thiệt mạng đã được ghi nhận. Còn tại Hà Nam cũng đã xác nhận 1 trường hợp tử vong, cùng với 168 ca nhiễm.

Theo Bloomberg, sự gia tăng các ca nhiễm virus corona tại Hà Nam có thể khiến Foxconn hoặc Chính phủ Trung Quốc đóng cửa nhà máy tại đây hạn chế sự lây lan.

"Foxconn cho biết họ đang theo dõi tình hình ở Trung Quốc và tuân theo tất cả các hoạt động y tế được khuyến nghị", Bloomberg cho biết.

Nếu trường hợp xấu xảy ra, thì iPhone 9 (hay có thể là iPhone SE 2) sẽ là thiết bị chịu tác động lớn nhất. Cách đây ít ngày theo nhiều dự đoán, iPhone 9 sẽ được bắt đầu sản xuất thương mại vào tháng 2, trước khi chính thức ra mắt vào tháng 3.

iPhone 9 có thể gặp họa vì virus corona - Ảnh 3.

iPhone 9 có thể gặp họa vì virus corona

Với những nguy cơ từ virus corona, việc sản xuất hoàn toàn có thể bị gián đoạn. Theo Nikkei Asian Review, Apple đã đặt các nhà cung ứng sản xuất tới 15 triệu chiếc iPhone 9.

Không như iPhone 9, theo nhiều dự đoán iPhone 11 Series được dự đoán sẽ không bị ảnh hưởng nhiều do virus corona trong trường hợp bị gián đoạn sản xuất, bởi Apple đã có một lượng hàng dự trữ đủ lớn.

Tương tự người dùng cũng không phải quá lo lắng với iPhone 12, khi nếu không có gì thay đổi phải đến tháng 9 phiên bản iPhone này mới được ra mắt.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.