Khách hàng mua dự án KDC Cồn Tân Lập đề nghị chính quyền vào cuộc sau nhiều lần chủ đầu tư thất hứa

Đại diện nhóm khách hàng mua nhà liền kề và biệt thự tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, TP Nha Trang - Khánh Hòa cho biết họ đã có đơn kiến nghị lần 3 lên chính quyền.

Không bất ngờ khi nguyên giám đốc công ty Sông Đà Nha Trang bị bắt

Chiều 24/12, hàng chục cảnh sát đã được huy động đến trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang – chủ đầu tư dự án KDC Cồn Tân Lập, trên đường Bãi Dương (phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) tổ chức khám xét và bắt giữ ông Nguyễn Chí Uy (43 tuổi) - nguyên Giám đốc công ty này.

Khách hàng mua dự án KDC Cồn Tân Lập đề nghị chính quyền vào sau nhiều lần chủ đầu tư thất hứa - Ảnh 1.

Cảnh sát đã bắt giữ ông Nguyễn Chí Uy - nguyên Giám đốc công ty Sông Đà Nha Trang, chủ đầu tư dự án KDC Cồn Tân Lập vào chiều 24/12. (Ảnh: Khải An)

Trước thông tin trên, nhiều khách hàng mua đất tại dự án khu dân cư cồn Tân Lập cho biết họ không bất ngờ về việc này. "Nếu những người chủ chốt của Công ty Sống Đà Nha Trang không bắt chúng tôi mới bất ngờ', vị đại diện cho biết.

Khi Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám xét trụ sở Công ty CP Sông Đà Nha Trang chiều 24/12, nhiều khách hàng đã đến theo dõi việc khám xét và có mời theo luật sư để chứng kiến vụ việc từ bên ngoài.

Sau vụ việc ông Uy bị bắt, khách hàng mua đất cho biết họ mong muốn tỉnh Khánh Hòa quản chặt khu đất tại dự án vì có thể vụ án được điều tra kéo dài. "Chúng tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc, quản lại khu vực dự án tránh việc tranh chấp, chồng lấn các lô đất", vị đại diện cho biết.

Nhóm đại diện cũng chia sẻ, ngày 19/12, họ đơn tập thể gửi đến nhiều lãnh đạo, cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh Khánh Hòa, trong đó có tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định, Công an tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh.

Mong dự án sớm về đích

Theo đơn kiến nghị, các khách hàng cho rằng, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã vi phạm nghiêm trọng đến các cam kết trong hợp đồng.

Cụ thể là không sang tên cho khách hàng, không tiếp tục làm thủ tục để các cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng trên các lô đất của dự án. Thậm chí khách hàng còn tố Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã bán một lô đất cho nhiều người.

Khách hàng mua dự án KDC Cồn Tân Lập đề nghị chính quyền vào sau nhiều lần chủ đầu tư thất hứa - Ảnh 2.

Dự án KDC Cồn Tân Lập đang có sự tranh chấp của các bên. (Ảnh: Khải An)

Sau nhiều lần căng băng rôn tại dự án đòi quyền lợi, đến đầu tháng 12, ông Trần Xuân Bình – Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm, đại diện Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã đối thoại với hàng chục khách hàng mua nhà và biệt thự tại dự án.

Tại cuộc đối thoại, đại diện Công ty CP Sông Đà Nha Trang nói sẽ thông báo đến khách hàng sau khi điều chỉnh qui hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, bao gồm nhà mẫu thiết kế, đơn giá xây dựng. Điều đáng nói, đây là lần điều chỉnh qui hoạch lần thứ 9 khi dự án khởi động.

Đồng thời, ông Bình cũng khẳng định, đến thời điểm hiện tại chưa có bất kì thỏa thuận nào về chuyển nhượng toàn bộ dự án KDC Cồn Tân Lập cho công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát.

Đến ngày 10/12, đồ án điều chỉnh qui hoạch chi tiết 1/500 nộp lên cho Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa nhưng thiếu sự xác nhận của UBND phường Xương Huân nên bị Sở này yêu cầu bổ sung trước khi trình cho UBND tỉnh Khánh Hòa. Thế nhưng, Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã không thực hiện bước này mặc cho khách hàng gọi điện, thúc giục nhiều lần.

Khách hàng mua dự án KDC Cồn Tân Lập đề nghị chính quyền vào sau nhiều lần chủ đầu tư thất hứa - Ảnh 3.

Đại diện Công ty Sông Đà Nha Trang cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa có bất kì thỏa thuận nào về chuyển nhượng toàn bộ dự án KDC Cồn Tân Lập cho công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát. (Ảnh: Khải An)

"Chúng tôi vô cùng thất vọng trước cách làm việc của lãnh đạo Công ty Sông Đà Nha Trang, đại diện các khách hàng đã trao đổi với ông Nguyễn Xuân Bình – Tổng Giám đốc mới, tỏ rõ thiện chí, hứa sẽ hợp tác tốt nhất với Công ty để mong dự án đến đích nhưng Công ty Sông Đà Nha Trang vẫn dùng mọi tiểu xảo để lừa dối chúng tôi", vị đại diện bức xúc.

Ngoài ra, những người mua đất tại dự án này cũng lo lắng khi có sự tranh chấp đất, cấn nợ tại dự án trên.

"Thực trạng khẩn cấp nhất hiện nay là đối tượng xã hội đen vẫn ngang nhiên tiếp tục san ủi đất của chúng tôi. Họ treo bảng giữ xe, có số điện thoại liên lạc cụ thể để trục lợi. Họ nói Công ty Sông Đà cho phép họ tổ chức bãi giữ xe này để cấn trừ nợ mà Công ty Sông Đà đã nợ họ tại dự án Chợ Đầm Nha Trang. Nếu chúng tôi vào giữ đất họ sẽ chém", vị đại diện cho biết.

Theo đó, những người mua đất tại dự án KDC Cồn Tân Lập đề nghị chính quyền sớm vào cuộc để tránh xung đột các bên. Đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Công ty Sông Đà Nha Trang trong thời gian ngắn nhất phải tổ chức Hội nghị khách hàng cùng với sự tham gia của cơ quan hữu quan nhằm tháo gỡ đưa dự án về đích.

"Trong trường hợp phía công ty Sông Đà Nha Trang cố tình chây lì không hợp tác, đề nghị lãnh đạo tỉnh xem xét thành lập một Ban quản dự án KDC Cồn Tân Lập mới gồm các khách hàng đã mua đất tại dự án và các cơ quan hữu quan của tỉnh đề cùng phối hợp đưa dự án sớm đi vào hoàn thiện", đơn kiến nghị của nhóm cư dân nêu rõ.

Năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư KDC Cồn Tân Lập. Dự án có qui mô khoảng 7,9ha chạy dọc sông Cái đoạn cầu Trần Phú, mật độ xây dựng toàn khu khoảng 36% với qui mô dân số khoảng 4.100 người.

Dự án sẽ xây 5 khu chung cư gồm 713 căn hộ với các khối chung cư cao từ 9 đến 21 tầng và 4 khu nhà biệt thự song lập, mỗi khu có từ 7 đến 11 căn hộ. Ngoài ra còn có các công trình điểm nhấn và khu công trình dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn có tầng cao tối đa từ 40 đến 45 tầng, khối tháp dịch vụ văn phòng cho thuê.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.718 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án khoảng 48 tháng và chia làm 3 giai đoạn dự kiến đến đến quý IV/2013 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào sử dụng, đồng thời bàn giao các công trình hạ tầng xã hội cho tỉnh.

Từ năm 2012 – 2016, UBND Khánh Hòa lần lượt có các quyết định giao đất tại phường Xương Huân cho Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang (là đại diện pháp lí của Liên danh Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long và Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang) để thực hiện dự án KDC Cồn Tân Lập.

Từ đó đến nay, dự án chậm tiến độ. Khách hàng mua đất ở đây liên tục làm đơn tố cáo chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo và chuyển nhượng bất động sản trái pháp luật.

UBND Khánh Hòa nhiều lần yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành địa phương xác minh, xử lí doanh nghiệp này. Công an cũng vào cuộc điều tra.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.