Khách Tây xô ngã nam thanh niên rồi đòi bồi thường 1 tỉ đồng vì bị đánh lại

Không đồng ý để Nhân ngồi cùng bàn với mình, ông R. xô nam thanh niên ngã xuống đất. Tức giận, Nhân lấy vỏ chai rượu đánh vào đầu khiến vị khách Tây bị thương.

Mới đây, TAND Cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm từ 2 năm tù giam xuống tù treo đối với bị cáo Nguyễn Đại Nhân (33 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Theo bản án sơ thẩm, tháng 6/2017, Nguyễn Đại Nhân quen biết với ông Rubly Paul R. (quốc tịch Mỹ) thông qua việc chơi phóng phi tiêu tại một quán ở quận 10. Sau đó, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nên không chơi với nhau nữa.

Vào khoảng 20h30 ngày 26/8/2017, Nhân quay trở lại quán trên để uống bia. Lúc này, ông R. cùng một số người bạn cũng đang ngồi uống rượu tại bàn gần đó.

Lát sau, ông R. rời bàn để chơi phi tiêu thì ông T.J. (vừa là chủ quán, đồng thời là bạn của ông R.) mời Nhân sang bàn mình uống bia chung. Sau khi chơi xong, ông R. thấy Nhân ngồi chung bàn với mình nên bực tức, dùng tay đẩy nam thanh niên ngã xuống đất.

Nhân liền đến kệ trang trí của quán lấy một vỏ chai rượu ném về phía ông R. nhưng không trúng. Anh ta tiếp tục lấy vỏ chai khác đánh 2 cái vào đầu ông R.

Khách tại quán sau đó can ngăn, Nhân đi ra ngoài còn ông R. được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định thể hiện ông R. bị thương tật 13%.

Hai ngày sau, ông R. cùng vợ đến công an quận 10 trình báo và có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Nhân. Đến ngày 31/8/2017, Nhân cũng ra công an đầu thú. Quá trình điều tra, ông R. yêu cầu Nhân phải bồi thường số tiền 1 tỉ đồng.

Ngày 10/9/2018, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nhân 2 năm tù. Không chấp nhận bản án, anh ta đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nhân tỏ ra thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. "Bị cáo rất hối hận về những gì mình đã gây ra. Chỉ vì nóng giận nên bị cáo không kiểm soát được hành vi của mình từ đó hành động dại dột. Xin HĐXX cho bị cáo hưởng án treo, đừng cách li bị cáo khỏi xã hội", Nhân nói.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.