Khám miễn phí cho người sống trong khu vực nguy cơ ô nhiễm thủy ngân

Những người sống trong khu vực ô nhiễm thủy ngân (bán kính 500m tính từ đám cháy Công ty Rạng Đông) sẽ được khám bệnh miễn phí từ 6/9.
 - Ảnh 1.

Những đám khói đen có chứa thủy ngân bị hun nóng độc hại từ đám cháy Công ty Rạng Đông hôm 28/8. (Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ)

Sau khi thành phố Hà Nội bị chê trách vì phản ứng quá chậm sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông ngày 28/8 làm thất thoát thủy ngân ra môi trường, chiều 5/9 cả UBND thành phố Hà Nội và Bộ Y tế cùng tổ chức 2 cuộc họp với các cơ quan chức năng, bàn các biện pháp xử trí sau sự cố.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền - giám đốc Sở Y tế Hà Nội, từ 6-9 Hà Nội sẽ cử bác sĩ hai Bệnh viện Xanh Pôn và Thanh Nhàn thường trực tại Trạm Y tế phường Thanh Xuân Trung và Hạ Đình. Các bác sĩ sẽ khám sức khỏe miễn phí cho người dân sống trong bán kính 500m tính từ hàng rào Công ty Rạng Đông có bất thường sức khỏe hoặc có nhu cầu khám.

Những người có bệnh liên quan cần điều trị, ngân sách thành phố sẽ chi trả.

Ông Hiền cũng cho biết thành phố đã yêu cầu Công ty Rạng Đông phối hợp với một đơn vị có khả năng thực hiện xử môi trường. Các cơ quan chức năng của thành phố sẽ giám sát hoạt động này.

Sau cuộc họp với các Cục, Viện chuyên môn tại Bộ Y tế, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết ngay trong ngày 5/9, Sở sẽ có hướng dẫn cho người sống trong vùng nguy cơ và xử môi trường.

Theo đó, người trực tiếp tham gia chữa cháy, công nhân Công ty Rạng Đông cần theo dõi sức khỏe và được khám sức khỏe sớm để phát hiện các yếu tố nguy cơ. Người sống trong vùng bán kính 500m tính từ hàng rào công ty tuyệt đối không sử dụng nước mưa và nước giếng để ăn uống trong thời gian này.

Bà Hà cũng cho biết trong số trên 100 người đã đến khám, chưa phát hiện người nào có hàm lượng thủy ngân trong máu vượt ngưỡng cho phép.

Trước đó, từ khi xảy ra vụ cháy tại Công ty Rạng Đông hôm 28/8, thành phố Hà Nội tỏ ra chậm chạp trong việc xử môi trường, khuyến cáo cho người dân các biện pháp phòng độc, thậm chí bất nhất trong khuyến cáo (phường ra khuyến cáo thì hôm sau quận lại rút, sau đó Bộ Tài nguyên môi trường lại khuyến cáo).

Trong khi đó, lượng thủy ngân bị thất thoát ra môi trường sau vụ cháy lên tới 15,1-27,2 kg, đe dọa sức khỏe những người sống xung quanh và người tham gia chữa cháy. Đã có nhiều chuyên gia phê phán cách phản ứng của Hà Nội.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một chuyên gia về hóa học cho biết không dễ tẩy độc môi trường có thủy ngân như trường hợp này, do thủy ngân có thể đã phát tán theo hướng gió đi nhiều nơi.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
TS Lê Xuân Nghĩa: 'Có một số đại gia ở Hà Nội cứ chỗ nào cổ phần hóa mà có đất là nhảy vào mua rồi để đấy'
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, những người mua đất này không triển khai dự án, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nguồn cung. Họ mua vào rất nhiều và chưa hề bán bất cứ dự án nào.