Khang Điền muốn tăng vốn chủ dự án The Privia lên hơn 6.000 tỷ đồng

HĐQT Khang Điền vừa thông qua kế hoạch tăng vốn Khang Phúc - đơn vị chủ đầu tư dự án The Privia. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Khang Phúc sẽ tăng từ 3.400 tỷ đồng lên 6.100 tỷ đồng.

Dự án The Privia tại quận Bình Tân, TP HCM do Khang Phúc làm chủ đầu tư. (Ảnh tư liệu: Hải Quân).   

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc (do Khang Điền nắm 100% vốn điều lệ). 

Mức tăng vốn dự kiến là 2.700 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Khang Phúc sẽ tăng từ 3.400 tỷ đồng lên 6.100 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn là công ty Khang Điền sẽ góp thêm bằng tiền Việt Nam Đồng. 

Thời điểm tăng vốn dự kiến trong năm 2024 - 2025, sau khi công ty thu xếp được nguồn vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Mục đích tăng vốn là để thanh toán các khoản nợ vay tại ngân hàng. 

Trước đó, ngày 13/3, Khang Điền đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ với khối lượng hơn 110 triệu cổ phiếu, giá chào bán dự kiến là 27.250 đồng/cp (thấp hơn 27% so với thị giá mã KDH tại chốt phiên ngày 15/3). Nếu hoàn tất như kế hoạch, Khang Điền dự thu hơn 3.000 tỷ đồng từ thương vụ bán cổ phiếu này. 

Trong đó, ngoài khoản trích 2.700 tỷ đồng để góp vốn vào Khang Phúc nói trên, 300 tỷ đồng còn lại sẽ được Khang Điền dùng để trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng ký với OCB. 

Về Khang Phúc, đơn vị này là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản như The Privia, Khu dân cư Tân Tạo, The Solina,..., trong đó, dự án The Privia (tại quận Bình Tân, TP HCM) vừa chính thức mở bán hồi cuối năm 2023 vừa qua. Theo thông tin từ Chứng khoán Vietcap dẫn lời Ban lãnh đạo Khang Điền,  tính đến tháng 2 vừa qua, công ty đã bán 100% trong tổng cộng khoảng 1.040 căn hộ cao tầng thuộc dự án The Privia.

Cả 3 lô thuộc dự án đã được cất nóc hoàn toàn vào tháng 1 và dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao trong quý IV, ước tính sẽ đóng góp khoảng 85% vào doanh thu năm nay của Khang Điền.

Vừa qua, Khang Phúc cũng được Khang Điền bảo lãnh cho khoản vay 4.279 tỷ đồng tại Vietinbank - chi nhánh Hà Nội.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.