Khánh Hòa: Rơi máy bay huấn luyện quân sự, hai phi công hi sinh

Sáng 14/6, lãnh đạo trường Sĩ quan Không quân xác nhận một máy bay của trung tâm đào tạo phi công rơi tại huyện Cam Lâm - Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Ngọc Khuê - Chủ tịch xã Suối Tân cho biết, đến 10h30, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của tỉnh Khánh Hòa cũng như lực lượng xã Suối Tân đang túc trực tại hiện trường để ứng cứu vụ rơi máy bay.

625220613547154618546452595069774828404736n-15604918520721944993525

Cận cảnh chiếc máy bay bị rơi sáng nay. (Ảnh: Thái Thịnh - Tuổi Trẻ)

Đại tá Vũ Hồng Trung - Phó Chính ủy Trường sĩ quan Không quân xác nhận máy bay rơi có một huấn luyện bay và một học viên là người của trường. 

"Theo báo cáo từ địa phương, hai nạn nhân đã tử vong trong vụ tai nạn rơi máy bay. Phía nhà trường đang trên đường đến hiện trường", vị này cho biết.

logo-625157646813533989837449169291226002751488n-1560486180384689813560

Khu vực máy bay rơi - (Ảnh: Đình Cường - Tuổi Trẻ)

Hiện trường máy bay rơi. (Video: Đình Cường - Tuổi Trẻ)

Trong hai phi công gặp nạn, một người bị kẹt và tử vong trong máy bay. Người còn lại được đưa ra ngoài đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Hiện tại, khu vực máy bay rơi đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt.

64347436_2062841650684243_3671352462826012672_n

Khu vực máy bay rơi xuống ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. (Ảnh: Khải An)

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng huyện Cam Lâm khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn với máy bay gặp nạn. Hiện tại, lãnh đạo trường sĩ quan Không quân đang triển khai đến hiện trường, xác định danh tính hai phi công hi sinh.

"Danh tính hai phi công cũng như nguyên nhân vụ tai nạn máy bay huấn luyện quân sự đang chờ phía trường vào điều tra làm rõ", ông Vinh nói.

62439990_847890555579331_4364487191431217152_n

Lực lượng quân đội đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. (Ảnh: Khải An)

chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.