Khởi tố Nguyễn Hữu Linh vụ dâm ô bé gái trong thang máy ở Sài Gòn

Cơ quan chức năng quận 4, TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó VKS TP Đà Nẵng, đã có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy ở quận 4, TP HCM đầu vào đầu tháng 4/2019.

Chiều 21/4, một lãnh đao công an quận 4 xác nhận các cơ quan chức năng của quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Viện phó VKS TP Đà Nẵng) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS năm 2015, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để phê chuẩn theo đúng quy trình tố tụng.

Khởi tố Nguyễn Hữu Linh vụ dâm ô bé gái trong thang máy ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9. (Ảnh chụp màn hình).

Ông này tạm thời bị áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú chứ không bị bắt giam.

Trả lời báo chí khi vụ việc bị phanh phui, cựu Phó viện trưởng VKS Đà Nẵng cho rằng mình chỉ "nựng" bé gái vì thấy dễ thương. Điều này khiến dư luận xã hội cực kì bức xúc.

Tuy nhiên, theo Ban quản lý Chung cư Galaxy, khi làm việc với ban quản lý chung cư, ông Linh thừa nhận đã có hành vi ôm, hôn bé gái. Ban quản lí sau đó đã lập biên bản và yêu cầu ông ta kí nhận.

Ngày 2/4, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip do camera trong thang máy chung cư Galaxy 9 (phường 1, quận 4, TP HCM) ghi lại cảnh bé gái bị một người đàn ông trung niên nhiều lần cưỡng hôn, sàm sỡ. Hình ảnh camera thể hiện xảy ra vào khoảng 21h ngày 1/4. Người này sau đó được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh.

Hình ảnh camera an ninh gắn trong thang máy ghi lại, một bé gái bước vào thang máy cùng ông Linh. Khi cửa thang máy đóng lại, ông Linh tiến lại gần, bất ngờ ôm chặt, hôn vào người cô bé. Dù cô bé đã phản ứng đẩy ra nhưng ông này vẫn cố gắng ôm chặt, khống chế.

Cháu bé sợ hãi nhưng không dám phản ứng, chỉ dám bước lại gần hơn với cửa thang máy nhưng vẫn bị gã đàn ông "biến thái" này đưa tay ghì sát lại người mình. Chỉ cho đến khi cửa thang máy mở ra, bé gái mới có cơ hội để nhanh chân trốn thoát.

Vụ việc cựu Viện phó VKS TP Đà Nẵng có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy ở TP HCM đầu tháng 4 khiến dư luận hết xúc bức xúc. Nhiều cơ quan, đoàn thể cùng lên tiếng, kiến nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can để răn đe, trước tình trạng xâm hại trẻ em ngày một gia tăng và diễn biến phức tạp.

Ngày 5/4, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM đã có văn bản gửi đến Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Cơ quan CSĐT quận 4, Viện VKSN quận 4, đề nghị khởi tố, điều tra vụ án "Dâm ô người dưới 16 tuổi" theo Điều 146 BLHS năm 2015 đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Cư dân chung cư Galaxy 9 ngày 17/4 cũng kí đơn kiến nghị tập thể đề nghị cơ quan chức năng phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lí nghiêm đối với Nguyễn Hữu Linh, giúp cư dân chung cư này nói riêng và người dân nói chung an tâm. 

Trả lời Báo Công an TP HCM chiều nay (21/4), Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, cho biết qua 18 ngày, kể từ khi vụ việc được phát hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân quận 4 thu thập tất cả các bằng chứng có liên quan.

Trong quá trình điều tra, xét thấy hành động ôm hôn bé gái của đối tượng trong thang máy đủ kết luận tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ Luật Hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố.

Hồ sơ vụ việc hiện đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông báo, ban quản lí chung cư Galaxy 9, vào lúc 21h30 ngày 1/4/2019, trong quá trình xem camera tại chung cư Galaxy 9, bảo vệ phát hiện trên màn hình có hành động lạ của một người đàn ông (sau đó được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh) nên lập tức chạy lên kiểm tra.

Cùng lúc, bộ phận kỹ thuật chung cư nhận được điện thoại phản ánh từ gia đình của cháu bé yêu cầu trích xuất camera vì nghi ngờ người đàn ông trung niên có hành vi không đúng mực với con gái họ.

Kỹ thuật tòa nhà sau đó đã tiếp nhận thông tin và báo đến trưởng ban quản lí để xin ý kiến chỉ đạo. Lập tức, Trưởng ban quản lí đã yêu cầu trích lục camera gửi cho mình xem trước khi đưa ra phương án giải quyết.

Qua camera, ban quản lí nhận thấy bé gái đi vào thang máy vì không mang thẻ theo đã nhờ bảo vệ bấm thang hộ. Cùng lúc, người đàn ông trung niên mặc áo tối màu đi vào cùng. Sau khi thang máy đóng lại, lập tức người này đi tới và ôm hôm bé gái.

Sau khi xem xong camera và kiểm tra ID của từng căn hộ, ban quản lí xác định người này đang ở tại chung cư. Đến khuya 1/4, bảo vệ chung cư tiếp cận, bấm chuông căn hộ nghi vấn người đàn ông có hành động không chuẩn mực với bé gái, nhưng không ai mở cửa. Ban quản lí quyết định ngưng cấp điện tại căn hộ nghi vấn, để chủ nhà xuất hiện, tiện cho việc nhận diện.

Đến 7h30 ngày 2/4, chủ căn hộ nghi vấn gọi điện xuống nhờ kiểm tra lại hệ thống điện. Nhân viên ban quản lí sau đó tiếp cận căn hộ và xác định người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái được camera ghi lại đang ở trong căn hộ này. Ban quản lí sau đó nhận thấy người đàn ông này không thường xuyên ở trong căn hộ nên đã cử bảo vệ để theo dõi, tránh để người này đi ra khỏi chung cư.

Đến 9h30 ngày 2/4, ban quản lí đã mời chủ căn hộ xuống làm việc, người này xác nhận người đàn ông trong clip là ba mình. Sau khi được cho xem lại đoạn clip, người đàn ông thừa nhận đã có hành vi ôm, hôn bé gái. Ban quản lí sau đó đã lập biên bản và yêu cầu ông ta kí nhận.

Khoảng 2 tiếng sau, ban quản lí đã gặp và thông báo cho gia đình cháu bé rằng "đã xác định được người đàn ông có hành vi không chuẩn mực với cháu bé". Đến 12h cùng ngày, phụ huynh bé gái quyết định làm việc riêng với người đàn ông trên.

Sau khi thỏa thuận, hai bên muốn được hòa giải vì không muốn làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lí của cháu bé. Khoảng 17h30 cùng ngày, ban quản lí đã thông báo sự việc lên ban quản trị chung cư và nhận được đề nghị "phải báo cáo chính quyền địa phương để giải quyết".

Đến tối 2/4, ban quản trị, ban quản lí, chủ đầu tư và một số cư dân đã có cuộc họp khẩn cấp để bàn các phương án giải quyết. Ngay sau kết thúc cuộc họp, ban quản trị cùng ban quản lí đã làm việc với Công an phường 1, quận 4 để cung cấp thông tin và phối hợp làm việc.



chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.