Khởi tố chủ xe Mercedes cầm gạch đập tài xế taxi Mai Linh chảy máu đầu

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với chủ xe Mercedes cầm gạch đập vào đầu tài xế taxi Mai Linh khiến anh này chảy  máu.

Chiều ngày 30/7, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận vừa tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Vũ Thái (Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

khoi to chu xe mercedes cam gach dap tai xe taxi mai linh chay mau dau
Hình ảnh tài xế Mai Linh bị đánh chảy máu đầu (Áo trắng bên phải) (Ảnh được cắt từ clip).

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 17h50 ngày 10/5, Nguyễn Vũ Thái (SN 1987, trú tại Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) điểu khiển xe ô tô Mercedes C250 đi làm về đến nhà.

Lúc này, đi phía sau xe của Thái là taxi Mai Linh do anh Đinh Văn Điềm (SN 1981, quê Nam Định) điều hiển và bấm còi liên tục nên Thái bức xúc.

Sau đó, Thái dừng và xuống xe rồi xảy ra cãi vã với anh Điềm. Lúc này, bố của Thái ở trong nhà thấy ồn ào nên chạy ra nói và bị tài xế Điềm phản ứng.

Thấy anh Điềm xúc phạm bố mình nên Thái nhặt một viên gạch bê tông ở vỉa hè đập vào đầu và vai anh Điềm dẫn đến chảy máu.

Ngay sau đó, anh Điềm bỏ chạy, Thái được mọi người can ngăn nên bỏ về nhà.

Tiếp nhận đơn trình báo của anh Điềm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố giác trên và đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 10/5/2018 tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

khoi to chu xe mercedes cam gach dap tai xe taxi mai linh chay mau dau Khởi tố vụ thanh niên đi Mercedes cầm gạch 'choảng' tài xế taxi Mai Linh

Ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án ...

chọn
Hà Nội thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2045 ngang tầm thủ đô các nước phát triển. Đến năm 2065 và sau năm 2065 trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.