Khởi tố đối tượng rủ trẻ em lên đồi hiếp dâm

Lợi dụng người lớn đi vắng, Thiệu rủ cô bé 13 tuổi người dân tộc thiểu số lên đồi chơi rồi khống chế, hãm hiếp nạn nhân.

Ngày 9/4, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Lành Văn Thiệu (SN 1998, trú tại thôn Pác Cáp, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra, lợi dụng cháu Lường Kim C (13 tuổi), người dân tộc thiểu số trú tại thôn Khòn Mùn, xã Nam Quan thơ ngây lại ở nhà một mình nên Thiệu dụ dỗ nạn nhân lên khu vực đồi vắng vẻ cách nhà nạn nhân chừng 300 mét rồi giở trò đồi bại.

Xong việc, Thiệu đe dọa C không nói với ai song do bị đau nên bé gái đã thuật lại sự việc với bố mẹ và tố cáo với cơ quan công an.

Gia đình có 4 chị em trong đó C là con thứ 3 rất hiền, thật thà, ngoan ngoãn.

khoi to doi tuong ru tre em len doi hiep dam Vụ chặt đầu ở Đồng Tháp: Vợ con nghi phạm bỏ nhà vì sợ bị trả thù

Vợ và hai con của nghi phạm dùng dao chặt đầu hàng xóm rồi vứt sang vườn tổ trưởng khóm phi tang, chém lìa 2 ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.