Khởi tố tài xế ôtô lao làn ngược chiều, tông chết đôi vợ chồng trên cao tốc Liên Khương

Ôtô do ông Nguyễn Tuấn Hoàng điều khiển bất ngờ mất lái trên đường cao tốc, đâm vào hành lang ngược chiều rồi tông trực diện vào một ôtô 7 chỗ khiến đôi vợ chồng tử vong.

Xe do ông Nguyễn Tuấn Hoàng điều khiển bị mất lái, đâm vào hành lang ngược chiều rồi tông trực diện vào một ôtô 7 chỗ khiến 2 người tử vong

Ngày 26/3, CQĐT Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Hoàng (62 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt) để làm rõ hành vi liên quan vụ tai nạn trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt làm hai người tử vong.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 22/3, ôtô 4 chỗ do ông Hoàng  điều khiển lưu thông theo hướng Đà Lạt - TP HCM. Đến đoạn cuối đường cao tốc thuộc địa phận xã Hiệp Thanh, Đức Trọng, xe bất ngờ mất lái, đâm vào hành lang bảo vệ bên phải đường rồi lao sang trái, vượt qua giải phân cách sang đường ngược chiều.

Khởi tố tài xế ôtô lao làn ngược chiều, tông chết người trên cao tốc Liên Khương - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe sau đó tiếp tục đâm trực diện vào ôtô 7 chỗ do ông Noal Al Tiên (54 tuổi) điều khiển, chở theo vợ là bà Lưu Thị Hoài Cảnh (49 tuổi), trú tại xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh - Lâm Đồng) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, 2 chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn phần đầu, tất cả túi khí bên trong 2 xe đều đã bung. Bà Lưu Thị Hoài Cảnh tử vong, ba người còn lại bị thương. Ngày 25/3, ông Noal Al cũng tử vong do vết thương quá nặng.

Ghi nhận tại hiện trường, Công an huyện Đức Trọng tìm thấy bên trong xe gây tai nạn có 2 chai rượu; một chai trong số đó chưa đậy nắp đặt ở sàn xe phía sau khi tai nạn xảy ra.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.