Khởi tố vụ án sập tường công trình xây dựng ở Vĩnh Long khiến 6 người chết

Nhà chức trách khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân sự cố gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết, 2 người bị thương tại công trình xây dựng trong khu công nghiệp Hoà Phú.

Ngày 22/3, ông Trần Văn Rón (Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án tai nạn lao động khiến 6 người chết và 2 người bị thương xảy ra tại công trình xây dựng nhà xưởng công ty TNHH Bo Hsing (Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ).

Theo ông Rón, cơ quan chức năng đang vào cuộc thực hiện điều tra. Ngoài ra, sau khi nhận được kiến nghị của tỉnh, Bộ Xây dựng đã trực tiếp vào cuộc.

Khởi tố vụ án sập tường công trình xây dựng ở Vĩnh Long khiến 6 người chết - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành công tác khám nghiệm

Trước đó, ông Nguyễn Văn Quang (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) cho biết hiện chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc. Tuy nhiên, qua trao đổi công tác chuyên môn, xem xét hiện trường, cơ quan điều tra đưa ra nhận định ban đầu rằng nguyên nhân gây ra sự cố có thể do lỗi thi công.

Theo đó, bước đầu nhận định có 4 nguyên nhân dẫn đến sự cố: hồ trộn (vữa) bị "chết" do để quá lâu; không đạt chất lượng vì tại hiện trượng bức tường sập không có mảng nào dính với nhau.

Thứ ba, trong quá trình công nhân tô (trát) bức tường nhưng đơn vị thi công vẫn cho lu nền tại công trình gây rung động lớn. Cuối cùng, quá trình thi công công trình không đồng bộ. Theo nguyên tắc phải lợp mái để tránh gió lồng nhưng quá trình thi công không thực hiện.

Trước đó, khoảng 10h sáng 15/3, tại công trình xây dựng nhà xưởng tiền chế của công ty TNHH Bo Hsing (KCN Hoà Phú, huyện Long Hồ) - do công ty TNHH cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát (TP HCM) thi công, nhóm công nhân đang làm việc thì bức tường có chiều dài khoảng 30 m, cao gần 13 m bất ngờ bị sập. Vụ việc khiến 6 người tử vong và 2 người bị thương.

chọn
Đất Xanh: Gem Riverside đã xong pháp lý và sắp mở bán
Đại diện Đất Xanh cho biết dự án Gem Riverside đã cơ bản hoàn thiện pháp lý, doanh nghiệp có kế hoạch bán hàng từ quý III/2024.