![]() |
Bé gái 10 tuổi ở TP HCM tự lên giáo trình phổ biến kiến thức chống xâm hại tình dục |
![]() |
Bé gái 10 tuổi cấp cứu vì bị 'sàm sỡ' |
Khi nạn xâm hại tình dục ngày càng gia tăng, những bậc cha mẹ, đặc biệt là cha mẹ có con gái luôn thường trực một nỗi lo. Tuy nhiên, cha mẹ còn bận bịu “trăm công nghìn việc”, không phải lúc nào cũng được ở bên con, không kè kè để bảo vệ con từng giờ từng phút.
Do vậy, thay vì chọn cách “giữ con vào lòng” để giúp con cảm nhận sự an toàn, hãy cho con kiến thức, hãy là người bạn đồng hành cùng con, hãy chia sẻ với con những kỹ năng tốt nhất theo từng độ tuổi để con luôn là một đứa trẻ hiểu biết, luôn biết tự bảo vệ mình trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
![]() |
Chị Tường Vy hiện là Giảng viên của Đại học Luật TP.HCM. (Ảnh NVCC) |
![]() |
Chị là mẹ của cô con gái nhỏ Thảo Nhi. (Ảnh NVCC) |
Cùng trò chuyện với một bà mẹ trẻ để hiểu thêm về tâm sự và vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục giới tính cho con cái.
- Chào chị, chị có thể giới thiệu một chút về gia đình mình?
- Mình là Lê Tường Vy, hiện là TS. Giảng viên Đại học Luật TP.HCM. Ông xã mình là Luật sư. Gia đình mình có 2 cháu, bé Thảo Nhi 10 tuổi và một bé được 3 tuổi.
- Cô bé Thảo Nhi 10 tuổi đã khá tự tin và hiểu biết, có thể tự tìm hiểu về giới tính từ rất sớm và tự lên giáo trình về giáo dục giới tính, về xâm hại tình dục để chia sẻ với các bạn. Chị có thể chia sẻ một chút về tính cách của con?
- Thảo Nhi từ nhỏ đã là một cô bé tự tin, mạnh mẽ, vị tha, yêu động vật. Cháu rất thích đọc sách về chủ đề như quà tặng cuộc sống, sách về khoa học và đặc biệt, con rất hào hứng với công tác từ thiện.
![]() |
Hai mẹ con rất thân thiết với nhau. (Ảnh NVCC) |
![]() |
Thảo Nhi thường chia sẻ những thắc mắc về giới tính với mẹ. (Ảnh NVCC) |
- Chị bắt đầu giáo dục giới tính cho con, giúp con ý thức được về giới tính và cách bảo vệ bản thân từ khi nào?
- Mình đã sai lầm là không giáo dục giới tính cho cháu như cháu từ sớm. Mình đã từng “lừa dối” con khi nói bao cao su là thuốc đau bụng. Nhi hỏi thì mình thường đáp lại: “Sao con tò mò thế, chỉ nên quan tâm đến việc của con thôi, chuyện này là của người lớn”. Trong khi vai trò của ba mẹ đúng ra là cần giáo dục giới tính cho con.
Nhưng cũng may mắn vì cháu tự tìm hiểu thông qua sách như cuốn Cẩm nang con gái, hay Khám phá cơ thể….. Nhi bắt đầu 8 tuổi thì mẹ mới “trung thực” với con tất cả những vấn đề về giới tính khi không thể che dấu nổi. Bây giờ thì mẹ và Nhi đã áp dụng dạy giới tính cho em của Nhi khi 3 tuổi.
Hiện tại mình cũng là đồng minh của con. Có những tình huống đọc trên sách, báo để chia sẻ với các bạn, em không hiểu kỹ vẫn hỏi mình. Ví dụ như gặp yêu râu xanh, không nên la “cứu con” mà phải hét “cháy nhà”, “có con rắn” để đối tương phân tâm và mình có cơ hội chạy thoát. Con cũng hay hỏi mẹ về tâm lý tội phạm, vì sao như thế? Mình có cơ hội để giúp con hiểu hơn. Có các vụ án về xâm hại tình dục mà bố mang về nhà, Nhi cũng chủ động mượn đọc.
- Chị có thể chia sẻ cụ thể về những cách chị dạy con từ khi con nhỏ?
- Cách dạy giới tính cho em của Nhi mà mình và Nhi áp dụng đó là, ví dụ khi tắm mình hỏi con các bộ phận cơ thể và chỉ cho con biết những vùng bất khả xâm phạm. Nhi là nhân vật đóng vai phản diện đối với em và em là nạn nhân giả bộ của Nhi đưa ra các phản ứng. Các tình huống này phải thường xuyên nhắc nhở con.
- Mỗi khi chị dạy con về giới tính, bé phản ứng như thế nào?
- Bé rất vui và hào hứng vì bé không nghĩ đó là mẹ dạy mà là mẹ đang chơi trò chơi với con.
- Khi biết bé thuyết trình về giáo dục giới tính cho các bạn, cảm xúc của chị thế nào? Chị có hỗ trợ cho con trong các buổi thuyết trình không?
- Mình rất vui vì con đã làm được những việc hữu ích cho cộng đồng. Mình chỉ cho con những kỹ năng liên quan đến khả năng truyền tải thông tin cho các bạn tốt hơn, tránh sự sáo rỗng, nhàm chán. Có những kiến thức mẹ cũng cần phải điều chỉnh cho con chút cho đúng với quy định của pháp luật…
![]() |
Cô bé là người mạnh mẽ, tự tin. (Ảnh NVCC) |
![]() |
Thảo Nhi tự tin diễn thuyết trước đám đông. (Ảnh NVCC) |
- Theo chị, với các bé ở độ tuổi tiểu học, ba mẹ nên chú ý giáo dục con như thế nào để bảo vệ con trong môi trường lớp học và có nhiều bạn bè?
- Mình là một nhà giáo 15 năm thâm niên, nhưng mình nhận thấy rằng việc dạy con là khó nhất bởi ba, mẹ luôn là người thầy vĩ đại nhất của con và các con luôn là tấm gương phản chiếu của người lớn. Vì vậy, để “con cái chúng ta đều giỏi” trong một môi trường hiện nay là điều không đơn giản. Các ông bố, bà mẹ đặc biệt là mẹ phải học, học rất nhiều.
- Bé Thảo Nhi có dự định sẽ tham gia thêm nhiều buổi thuyết trình để các bạn hiểu hơn về cách bảo vệ mình. Chị có ủng hộ con về việc này không?
- Khi các báo, đài phỏng vấn con và viết bài mẹ đắn đo vì sợ ảnh hưởng đến con nhưng con nắm tay mẹ nói một câu: Mẹ muốn con làm việc tốt cho nhiều bạn mẹ phải cho con nổi tiếng, mẹ suy nghĩ rằng việc bé làm không phải vì tiền hay vì danh vọng mà mẹ muốn con có trách nhiệm với xã hội. Mẹ luôn nhắc con câu nói nổi tiếng của Albert Einstein “Thế giới trở nên nguy hiểm, không phải bởi những kẻ gây ra tội ác, mà là vì những người chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả” . Điều gì sẽ xảy ra khi các ông bố, bà mẹ hiện nay cho rằng con mình không thể làm những việc như Nhi vì nó là sự nguy hiểm?
- Cảm ơn chị rất nhiều đã dành thời gian chia sẻ những vấn đề hữu ích trong giáo dục con cái. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc.
![]() |
Gợi ý ăn chơi 4 ngày ở Quảng Bình cho gia đình nhỏ
Quảng Bình - Nơi dừng chân lý tưởng cho những chuyến du lịch gia đình. Bạn có thể dành thời gian khoảng 4 ngày để ... |
![]() |
Mâu Thủy lần đầu kể về người mẹ bán hàng rong trên vỉa hè
Năm 19 tuổi, khi bố qua đời, Mâu Thủy tìm đến công việc người mẫu để có thêm thu nhập hỗ trợ gia đình và ... |