Không khởi tố hình sự cô giáo dùng thước kẻ đánh học sinh gây thương tích

Công an huyện Cao Lộc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc cô giáo gây thương tích cho học sinh tại trường tiểu học xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, ngày 14/2, Công an huyện Cao Lộc tiếp nhận đơn tố giác của anh anh Đ.V.B (phụ huynh em Q.M, học sinh lớp 1 tại trường tiểu học xã Thụy Hùng) về việc em này bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước kẻ đánh gây thương tích ở mắt phải khi học trên lớp.

Sau khi nhận được đơn tố giác công an huyện đã khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Thượng tá Vũ Hoàng Phong - Phó Trưởng Công an huyện Cao Lộc cho biết, công an huyện đã ra quyết định trưng cầu giám định đề nghị Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an giám định tỷ lệ % tổn thương cơ thể của học sinh M. 

Không khởi tố hình sự cô giáo dùng thước kẻ đánh học sinh gây thương tích - Ảnh 1.

Gia đình phản ánh cháu Q.M. bị sưng mắt phải, có thể không nhìn thấy ánh sáng do bị cô giáo dùng thước kẻ đánh vào mắt. (Ảnh: VTC News)

Qua giám định tỷ lệ phần thương cơ thể của cháu là 18% (thị lực mắt phải là 3/10, thị lực mắt trái là 10/10).

Để làm rõ về cơ chế hình thành tổn thương mắt của bé trai, Công an huyện Cao Lộc đã đề nghị Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an và Viện Kiểm sát cùng đến hiện trường, phối hợp tham gia quá trình kiểm tra, thực nghiệm hiện trường mô phỏng lại vụ việc hôm bé bị tổn thương mắt ở lớp.

Qua điều tra, xác định vị trí đứng của cô giáo không thể gây nên thương tích ở mắt phải như vị trí tổn thương của em M. Cô giáo có dùng thước đánh một lần vào tay em M. nhưng không đánh hay tác động vào phần mặt và đầu của học sinh này.

Ngày 17/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về việc cô giáo trong vụ việc này.

Trước đó, anh Đ.V.B, phụ huynh của cháu Q.M phản ánh, chiều 21/1, thấy con trai đi học về bị sưng mắt phải, khóc nhiều, gia đình đã đưa bé M. đi khám mắt tại một bệnh viện tư và mua một lọ thuốc nhỏ mắt về điều trị.

Tuy nhiên, bé không có dấu hiệu đỡ, thậm chí sưng to hơn. Khi gia đình gặng hỏi, bé kể lại do nghịch trong lớp nên bị cô giáo chủ nhiệm là Lê Thị Hồng H. dùng thước kẻ đánh vào mắt. Cô H. cũng dặn cháu M. không được nói với bố mẹ mà bảo con lấy tay chọc vào mắt.

Anh Đ.V.B. đã đưa cháu M. đi khám ở Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội). Qua hai lần mổ, bác sĩ chẩn đoán mắt phải của cháu có thể không nhìn thấy ánh sáng nữa, bị teo nhỏ và lác. Hiện, Q.M. được lắp thủy tinh thể, lúc nhìn thấy, lúc không.

Trước tình trạng của con, gia đình anh B. đã viết đơn trình báo công an, yêu cầu điều tra, làm rõ.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.