Không smartphone, bà mẹ bỉm sữa rảnh tay nuôi con nhờ một quả trứng luộc

Một bà mẹ bỉm sữa đã tìm ra một cách vô cùng đơn giản để lấy lại một chút thời gian quý giá cho bản thân khi vừa phải làm tất cả việc nhà, vừa phải để mắt đến cậu con trai hiếu động không chịu ngồi yên một chỗ.

Kinh nghiệm dạy con chỉ với một quả trứng luộc 

Không smartphone, bà mẹ bỉm sữa rảnh tay nuôi con nhờ một quả trứng luộc - Ảnh 1.

Cậu bé hiếu động đã thực hiện thử thách bóc trứng trong gần nửa giờ đồng hồ. (Ảnh cắt từ clip).

Chị Zonovia Borkar - một bà mẹ ở Sydney (Úc) vừa mới đăng một video lên nhóm Sydney Mums trên Facebook, chia sẻ về bí quyết giúp các bà mẹ bỉm sữa ở khắp mọi nơi trên thế giới rảnh tay hơn khi nuôi con nhỏ.

Thực tế, chị Borkar không cần sử dụng iPad, điện thoại thông minh hoặc một loại đồ chơi nhấp nháy bắt mắt để "lừa" con ngồi im một chỗ. Theo chị, tất cả những gì mà một bà mẹ bỉm sữa cần là… một quả trứng luộc.

Chị phát hiện ra mẹo chăm con này khi vừa phải nấu bữa tối, vừa phải "đối phó" với cậu con trai Ziv, 2 tuổi liên tục gọi tên và bám theo chị khắp nhà.

Không smartphone, bà mẹ bỉm sữa rảnh tay nuôi con nhờ một quả trứng luộc - Ảnh 2.

Chị Zonovia Borkar đã tìm ra một cách siêu đơn giản để cậu con trai hai tuổi "ngồi yên một chỗ". (Ảnh: News).

Lo lắng những vật dụng sắc nhọn và bề mặt nóng xung trong nhà bếp có thể gây nguy hiểm đến con, chị Borkar cần một thứ gì đó để lôi kéo sự chú ý của Ziv.

Sau đó, chị quyết định luộc một quả trứng, cho Ziv xem và để cậu bé giúp chị bóc nó. Còn hơn cả mong đợi, con trai chị đã "mắc câu" ngay vài giây sau đó.

Hôm đó, Ziv đã dành tổng cộng gần nửa giờ đồng hồ để bóc một quả trứng luộc cho mẹ của mình.

"Đây là một cách tuyệt vời để khiến thằng bé trở nên bận rộn và vui vẻ hơn. Và điều này chắc chắn cho phép tôi làm mọi việc mà không phải nghe thằng bé gọi tên tôi 3 giây một lần", chị Borkar khẳng định.

Bà mẹ trẻ nói thêm rằng cách dạy con này còn giúp con phát triển các kĩ năng vận động, cũng như cảm thấy hứng thú hơn với bữa ăn sắp tới.

Bài đăng của chị Borkar nhận được rất nhiều sự chú ý, với nhiều phụ huynh cho rằng đây là một cách trông con rất thông minh mà lại dễ thực hiện.

"Ý tưởng tuyệt vời!", một người phụ nữ đã viết.

Một người khác nói thêm: "Đó là một mẹo hay và tôi sẽ áp dụng nó khi có con".

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.