Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công trở lại

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công hạ tầng giao thông, kĩ thuật.

Video toàn cảnh khu đô thị Kim Chung - Di Trạch khởi động lại.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công trở lại - Ảnh 1.

Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch (thuộc địa bàn hai xã Kim Chung và Di Trạch của huyện Hoài Đức, Hà Nội) là dự án do Tổng Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng (Vietracimex) làm chủ đầu tư, khởi công từ cuối năm 2008. Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng nằm trên QL 32 từ Hà Nội đi Sơn Tây, gần trường ĐH Công nghiệp, Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao quốc gia. Theo thiết kế, khu đô thị Kim Chung – Di Trạch có qui mô dân số khoảng 20.000 - 30.000 người. Dự án đã hoàn thiện giai đoạn một gồm xây dựng hạ tầng kĩ thuật và khu nhà ở biệt thự, liền kề sau đó bỏ hoang đến năm 2019.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công trở lại - Ảnh 2.

Tháng 10/2018, TP Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Qui hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch, tỉ lệ 1/500. Theo qui hoạch mới, khu đô thị này được mở rộng từ 138,1ha lên 146,7ha, qui mô dân số sau điều chỉnh khoảng 23.500 người. Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đô thị này có dấu hiệu thi công trở lại.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công trở lại - Ảnh 3.

Theo tìm hiểu, đây là gói thầu thi công hệ thống đường giao thông và hạ tầng kĩ thuật.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công trở lại - Ảnh 4.

Còn lại, hiện trạng các căn biệt thự xây thô tại đây vẫn y nguyên.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công trở lại - Ảnh 5.

Hạ tầng khu đô thị Kim Chung - Di Trạch đang được xây dựng.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công trở lại - Ảnh 6.

Hạ tầng kĩ thuật, giao thông của khu đô thị Kim Chung - Di Trạch đang thành hình.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công trở lại - Ảnh 7.

Theo tìm hiểu, thời điểm đỉnh cao của thị trường bất động sản, mỗi căn biệt thự tại đây được bán với giá từ 5-7 tỉ đồng, tương đương 60-70 triệu đồng/m2.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công trở lại - Ảnh 8.

Tuy nhiên, mặc dù dự án được khởi động lại nhưng bất động sản khu đô thị này vẫn khá ế ẩm.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công trở lại - Ảnh 9.

Nhiều căn biệt thự xây thô không có dấu hiệu hoàn thiện.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công trở lại - Ảnh 10.

Các thông tin giao dịch nhà đất vẫn phủ kín nhiều căn nhà tại đây.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công trở lại - Ảnh 11.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công trở lại - Ảnh 12.

Hoạt động xây dựng tại đây đang tiến hành sau cả thập kỉ bỏ hoang.

Con đường dẫn từ đường 32 vào khu đô thị Kim Chung - Di Trạch đầy đất cát, bụi mù mịt khi có xe ô tô chạy qua.

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch gần đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bỏ hoang thập kỉ thi công trở lại - Ảnh 14.

Con đường này cũng được tưới nước liên tục để hạn chế bụi phát tán.