Kích hoạt báo động đỏ cấp cứu khẩn người đàn ông bị máy xúc quật vào bụng

Trong lúc đang làm việc tại công trình vào ngày 12/3, ông H. vô tình bị máy xúc quật trúng chấn thương nặng vùng bụng.

Thấy ông P.S.H. (52 tuổi, ngụ Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) ôm bụng kêu la dữ dội, đồng nghiệp gần đó liền đưa ông đến Bệnh viện quận 2 TP.HCM cấp cứu.

Kích hoạt báo động đỏ cấp cứu khẩn người đàn ông bị máy xúc quật vào bụng - Ảnh 1.

Bệnh nhân H. đang được theo dõi sau ca phẫu thuật khẩn cấp

Qua thăm khám sơ bộ, các bác sĩ nhận thấy bụng của ông H. căng chướng, không đo được mạch, huyết áp, nhịp tim rời rạc, da tái xanh. Tuy ông H. còn tỉnh nhưng bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ lách, rách mạch máu mạc treo ruột non, sốc mất máu có thể tử vong nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

Bỏ qua các thủ tục hành chính, bác sĩ của bệnh viện đã bật báo động đỏ nội viện, đưa thẳng ông H. đến phòng mổ.

Bác sĩ Kiều Ngọc Minh - Trưởng khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Quận 2, cho biết: "Sau khi mở ổ bụng, chúng tôi phát hiện bệnh nhân bị rách mạch máu mạc treo ruột non, rách mạch máu lách, vỡ lách. Ekip mổ đã tiến hành truyền máu, cắt nối ruột non, xử lí các tổn thương và cầm máu cho bệnh nhân. Chỉ cần cấp cứu và cầm máu trễ 5 phút thì bệnh nhân sẽ tử vong. Sau 4 giờ đồng hồ phẫu thuật, ông H. được truyền 16 đơn vị máu, hiện sức khỏe đã ổn định".

Bác sĩ Minh cho hay, vì ông H. bị mất máu quá nhiều trong thời gian dài nên dễ dẫn đến suy thận cấp. Vì vậy, ông đang được theo dõi chức năng thận, gan và kiểm soát rối loạn đông máu. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo và được chuyển xuống khoa nội tổng quát của bệnh viện để theo dõi tiếp tục.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.