King's Cup: Tuyển Thái Lan nhận 2 hung tin trước ngày quyết đấu Việt Nam

Chủ nhà Thái Lan đối mặt với nguy cơ vắng mặt 2 ngôi sao quan trọng nhất vì lý do chấn thương.

Quyết tâm đánh bại đội tuyển Việt Nam tại King's Cup vừa bị dội một gáo nước lạnh vì vận rủi bất ngờ. Truyền thông Thái Lan vừa đưa tin, đội tuyển nước này đối mặt với nguy cơ rất cao thiếu vắng 2 gương mặt xuất sắc nhất của Bầy Voi chiến, đó là "Messi Thái" Chanathip Songkrasin và chân sút chủ lực Teerasil Dangda do không may dính chấn thương tại câu lạc bộ.

Kings Cup: Tuyển Thái Lan nhận 2 hung tin trước ngày quyết đấu Việt Nam - Ảnh 1.

Chanathip là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Thái Lan.

Tiền vệ dẫn dắt lối chơi được gán cho biệt danh "Messi Thái" bị chấn thương bắp đùi khi đang chơi bóng cho Consadole Sapporo (Nhật Bản) tại J-League và nhiều khả năng không kịp bình phục hoàn toàn để dự King's Cup 2019. Chiều ngày 30/5, liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa nhận được phim chụp chấn thương của Chanathip từ đội Consadole Sapporo.

Các bác sĩ của Consadole Sapporo và đội tuyển Thái Lan sau khi xem phim chụp đã chẩn đoán rằng, vẫn chưa có gì chắc chắn và ngôi sao Chanathip sẽ được theo dõi kỹ quá trình hồi phục hàng ngày để đưa ra kết luận cuối cùng trong vài ngày tới. Dự kiến, HLV Sirisak Yodyardthai sẽ công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ Thái Lan dự King's Cup vào ngày 1/6.

Chanathip là cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của đội tuyển Thái Lan. Với mức phí chuyển nhượng 6,1 triệu đô la, "Messi Thái" cũng là cầu thủ đắt giá nhất khu vực Đông Nam Á. Trong trường hợp Chanathip không kịp bình phục chấn thương và vắng mặt, HLV Sirisak đối mặt với rất nhiều thử thách vì "Messi Thái" là linh hồn trong các đợt tấn công của Bầy Voi chiến. Và hiện tại vai trò của Chanathip trong thành phần đội tuyển Thái Lan là gần như không thể thay thế.

Kings Cup: Tuyển Thái Lan nhận 2 hung tin trước ngày quyết đấu Việt Nam - Ảnh 2.

Vắng Chanathip, Dangda và Sanrawat là tổn thất nặng nề cho chủ nhà Thái Lan.

Không chỉ nhận hung tin về trường hợp chấn thương của "Messi Thái", đội tuyển Thái Lan còn phải đối mặt với bài toán khó trên hàng tấn công khi chân sút số 1, Teerasil Dangda rất có thể vắng mặt tại King's Cup 2019 vì vừa bị chấn thương trong màu áo Muangthong United. Đây cũng là câu lạc bộ mà thủ môn Đặng Văn Lâm, đội tuyển Việt Nam, đang thi đấu.

Chính lãnh đạo Muangthong đã lên tiếng xác nhận chấn thương của tiền đạo Teerasil Dangda. Với 99 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan ghi 43 bàn thắng, Dangda dự kiến sẽ ăn mừng lần thứ 100 thi đấu cho Bầy voi chiến tại King's Cup sắp tới. Tuy nhiên, chấn thương có thể khiến cho lễ kỷ niệm đánh dấu cột mốc đáng nhớ này của Dangda trong màu áo đội tuyển quốc gia phải tạm hoãn.

Như vậy, cùng với việc tiền vệ tấn công Sanrawat Dechtmitr rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan vì tội đánh lén trọng tài trong trận đấu tại Thai-League, Bầy voi chiến có thể sẽ thiếu vắng 3 trụ cột tại King's Cup sắp tới. Ngày 5/6, Thái Lan đụng độ Việt Nam, Curacao chạm trán Ấn Độ. Hai đội thắng tranh chức vô địch King's Cup diễn ra vào ngày 8/6 trong khi 2 đội thua tranh hạng 3 trước đó.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.