Từ ngày 11-14/3, tại Hội nghị chuyên ngành tim mạch phẫu thuật tim mạch lồng ngực ở Vương quốc Anh, giáo sư Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E đã có bài báo cáo khoa học về kỹ thuật vá lỗ thông liên nhĩ qua 4 lỗ trocar có kích thước <1cm tới hàng nghìn bác sỹ, các nhà khoa học đến từ các quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Nhật, Trung Quốc…
Đây là lần đầu tiên Việt Nam giới thiệu kỹ thuật vá thông liên nhĩ bằng nội soi toàn bộ ra thế giới và được các bạn đồng nghiệp đánh giá cao trong số 413 bài báo cáo tại Hội nghị. Bởi đây là kỹ thuật khó, hiện tại Vương quốc Anh cũng chỉ có 4 trung tâm thực hiện kỹ thuật mổ tim nội soi.
![]() |
Một ca phẫu thuật tim bằng kỹ thuật vá lỗ thông liên nhĩ qua 4 lỗ trocar tại Bệnh viện E. (Nguồn: Bệnh viện E) |
Giáo sư Lê Ngọc Thành cho biết, tại Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E) đã triển khai mổ thường quy và đến nay có 39 ca bệnh được mổ thành công bằng kỹ thuật này Cũng theo Giáo sư, phương pháp mổ hở để vá thông liên nhĩ khiến bệnh nhân đau nhiều sau mổ và có thể gặp các biến chứng, có nguy cơ biến dạng lồng ngực, để lại sẹo lớn… và nhất là thời gian nằm viện, phục hồi sức khoẻ kéo dài từ 15 - 20 ngày. Xuất phát từ thực tế đó và nhằm hạn chế các biến chứng, các bác sỹ Trung tâm tim mạch (Bệnh viện E) tiến hành mổ vá lỗ thông liên nhĩ qua 4 lỗ trocar có kích thước <1cm. Phương pháp này ít gây sang chấn cho người bệnh hơn so với mổ mở kinh điển, đỡ đau sau mổ, giảm thiểu hơn nguy cơ nhiễm trùng vết mổ.
Với ưu điểm vượt trội như vậy, Giáo sư Thành hy vọng có thể ứng dụng, triển khai rộng rãi phương pháp này trong thời gian tới đến nhiều bệnh nhân hơn nữa.
![]() |
Thêm 4 người được tái sinh từ đa tạng của người chết não hiến tặng
Từ trường hợp bệnh nhân chết não và gia đình đã đồng ý hiến tạng, Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành ghép gan, tim, ... |