Lái xe dương tính với Covid-19 đã đi những đâu trong 5 ngày qua?

Thông tin điều tra dịch tễ cho thấy lái xe Dương Đình H. của bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 đã đi lại nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người.
Lái xe dương tính với COVID-19 đã đi những đâu trong 5 ngày qua? - Ảnh 1.

Xịt khử trùng tuyến phố Trúc Bạch (Nguồn: VOV).

Thông tin chính thức từ Bộ Y tế công bố chiều nay đã xác nhận thêm hai ca nhiễm Covid-19 mới tại Hà Nội và là thế hệ lây F1 trong số những người tiếp xúc gần với ca nhiễm số 17 (N.H.N) đi máy bay từ Anh về. Trong đó, gồm bác ruột và người lái xe riêng của gia đình bệnh nhân N. 

Thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sáng nay (7/3), đại diện Quận Đống Đa báo cáo về trường hợp lái xe P. (27 tuổi), ở tập thể Nam Đồng, đã được cách li tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới. Nhà của ông P. có 5 người tiếp xúc cũng được chỉ đạo cách li.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương thông tin vào khoảng 9h ngày 5/3, lái xe P. đã mang ôtô chở bệnh nhân đến một cơ sở sửa xe trên đường Phạm Văn Đồng. Tại đây, lái xe đã ngồi nói chuyện, bắt tay với chủ hiệu sửa xe.

Sau đó, chủ cơ sở đã chỉ đạo các nhân viên tiến hành sửa chiếc xe hiệu Mercedes này. Qua xác minh có tổng số 15 người tham gia sửa xe. Trong lúc chờ sửa xe, lái xe này lại ngồi trên 1 chiếc xe khác để chờ.

"Hiện quận đã chỉ đạo đội phản ứng nhanh, lập danh sách toàn bộ thợ sửa xe ở đây và ban hành 11 quyết định cách li, 4 người khác đã về quê, gồm 1 người ở Nghệ An, 1 người ở Long Biên, 1 người ở Hà Nam và 1 người là con trai thợ sửa xe", ông Cương cho biết.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết trên địa bàn có 2 gia đình ở tổ 8 và tổ 2 phường Mai Dịch - là 2 nơi mà lái xe D.Đ.P đến thăm. Hiện, 2 gia đình này đã được cách li.

Hiện tại, riêng đối với trường hợp bệnh nhân số 17 tại Trúc Bạch, các cơ quan chức năng đã xác định 33 người tiếp xúc gần và 90 người tiếp xúc với những người tiếp xúc gần. 

Trong 33 người tiếp xúc gần được xác định đã lấy mẫu xét nghiệm được 27 trường hợp trong đó có 25 người đã âm tính, 2 người dương tính, còn lại đang chờ kết quả.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.