Làng hoa cúc Tết dệt lụa, thêu tranh ven sông Trà Khúc

Hơn 100 hộ dân trồng hoa cúc đất ở xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) ven sông Trà Khúc chủ yếu phục vụ thị trường ngày lễ, Tết. Cánh đồng hoa như bức tranh đầy màu sắc.
lang hoa cuc tet det lua theu tranh ven song tra khuc

Từ trên cao, cánh đồng hoa cúc đất ở xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) xen lẫn với những thửa rau xanh ngát ven sông Trà ví như bức tranh dệt lụa giữa mùa xuân mới.

lang hoa cuc tet det lua theu tranh ven song tra khuc

Những thửa ruộng hoa cúc rực vàng gần sát với các khu dân cư mang vẻ đẹp làng quê thanh bình. Theo người dân địa phương, liên tục 10 năm qua, người dân xã Nghĩa Hà không ngừng mở rộng diện tích trồng hoa cúc trái vụ chủ yếu phục vụ thị trường ngày lễ, Tết.

lang hoa cuc tet det lua theu tranh ven song tra khuc

Người dân nơi đây chủ yếu trồng các loại hoa cúc như: Tai chuột, vàng hòe, vàng nghệ, tím … được bán vào ngày rằm, mùng 1 âm lịch hàng tháng, nhiều nhất là những ngày giáp Tết Nguyên đán.

lang hoa cuc tet det lua theu tranh ven song tra khuc

Mỗi dịp xuân về, ngày 29, 30 Tết, thương lái từ khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tập trung về đây thu mua hoa cúc đất ngay trên đồng ruộng. Ông Trần Lành (ngụ xã Nghĩa Hà) cho hay 10 năm trước, ban đầu chỉ vài hộ trồng hoa cúc, sau đó người dân nhận thấy hiệu quả kinh tế nên số hộ trồng hoa đất tăng dần theo năm tháng.

lang hoa cuc tet det lua theu tranh ven song tra khuc

Sáng 4/2 (30 tháng Chạp), người dân Nghĩa Hà vẫn còn thu hoạch hoa cúc đất trên đồng. Hiện địa phương này có hơn 100 hộ dân trồng hoa cúc đất tập trung chủ yếu ở các thôn: Hổ Tiếu, Bình Đông, Hàm Long… Bà Nguyễn Thị Hạnh (ngụ xã Nghĩa Hà), cho biết gia đình trồng 15.000 cây cúc giống trên diện tích 500 m2. "Từ lúc xuống giống đến lúc thu hoạch sau hơn 2 tháng, gia đình tôi chủ yếu tốn công chăm sóc, chi phí phân bón, tưới nước chỉ khoảng 4 triệu đồng", bà Hạnh nói.

lang hoa cuc tet det lua theu tranh ven song tra khuc

Những người con học tập xa quê trở về phụ giúp gia đình thu hoạch hoa cúc bán Tết. Bình thường mỗi cây cúc được bán với giá 1.500 đồng, thời điểm tháng 7 Âm lịch hoặc Tết Nguyên đán mỗi cây cúc có giá 5.000 - 6.000 đồng. "Mỗi sào trồng 15.000 cây giống, đến lúc thu hoạch còn khoảng 10.000 - 12.000 cây. Sau khi trừ chi phí thì mỗi sào trồng hoa cúc có thể mang về nguồn thu 10 đến 15 triệu đồng tùy thời điểm. Đây là nguồn thu nhập khá cao đối với người nông dân chúng tôi", bà Chi chia sẻ.

lang hoa cuc tet det lua theu tranh ven song tra khuc

Thương lái đến tận ruộng thu mua hoa cúc. Nếu như vào ngày thường, giá mỗi cây cúc được bán 1.500 đồng nhưng vào ngày rằm, lễ, Tết thì giá mỗi cây cúc tăng vọt lên từ 5.000 đến 6.000 đồng.

lang hoa cuc tet det lua theu tranh ven song tra khuc

Nông dân Nghĩa Hà tất bật thu hoạch hoa cúc xanh hình nút áo ngày cuối năm. "Mỗi sào trồng 15.000 cây giống, đến lúc thu hoạch còn khoảng 10.000 - 12.000 cây hoa cúc. Sau khi trừ chi phí thì mỗi sào 500 m2 thu lãi 10 - 15 triệu đồng, gấp 4 lần so với trồng các loại rau màu khác trên cùng đơn vị diện tích", ông Trần Văn Thanh (ngụ xã Nghĩa Hà) chia sẻ.

lang hoa cuc tet det lua theu tranh ven song tra khuc

Nông dân phân loại, chia thành từng bó hoa cúc ngay trên đồng. Sau đó, họ vận chuyển ra trục đường chính để thương lái thu mua thuận lợi.

lang hoa cuc tet det lua theu tranh ven song tra khuc

Hơn 5 năm gắn bó với nghề mua bán hoa cúc đất, hai vợ chồng ông Trần Tân (ngụ huyện Mộ Đức) chạy xe máy hơn 20 km đến làng hoa Nghĩa Hà mua 8.000 cây hoa về bán lại cho các đầu mối những chợ lẻ.

lang hoa cuc tet det lua theu tranh ven song tra khuc

Họ dùng xe cộ cùng những tấm bạt, dây cao su ràng buộc cẩn thận tránh bị hư hỏng trong lúc vận chuyển đường xa. Lãnh đạo xã Nghĩa Hà nhìn nhận nhiều năm qua, hoa cúc trái vụ đã mang lại thu nhập cao, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Thị trường tiêu thụ và giá cả cây hoa cúc trái vụ luôn ổn định, người dân không phải lo tình trạng "được mùa mất giá" như nhiều loại cây trồng khác". Đặc biệt là mỗi dịp xuân về, người dân nơi đây bán vụ hoa cúc đất có thu nhập cao đón Tết no đủ, ấm áp hơn.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.