Lịch trình bệnh nhân 568: Từng làm việc ở nhà hàng tại TP HCM

Bệnh nhân 568 từng chăm sóc mẹ nhiều ngày ở Bệnh viện Đà Nẵng. Trước khi thực hiện cách li, bệnh nhân đi làm ở nhà hàng tại quận 1, TP HCM.

Bệnh nhân 568 là một trong hai ca bệnh được ghi nhận tại TP HCM, được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 vào chiều 1/8.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, bệnh nhân 568 có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Đáng chú ý, bệnh nhân này từng làm việc tại nhà hàng trung tâm TP HCM trước khi thực hiện cách li.

Lịch trình bệnh nhân 568: Từng làm việc ở nhà hàng tại TP HCM - Ảnh 1.

(Ảnh: Dân trí)

Xem thêm: Lịch trình di chuyển của bệnh nhân COVID-19 mới

Bệnh nhân 568 là nữ, trú tại quận 8 (TP HCM). Ngày 18/7, bệnh nhân đã đến Đà Nẵng, ở tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ trong nhiều ngày.

Đến ngày 22/7, bệnh nhân bay về TP HCM trên chuyến bay VJ64. Sau đó, người này về nhà bằng xe máy.

Từ ngày 23 - 25/7, bệnh nhân đi làm tại nhà hàng trên đường Trần Cao Vân (phường Đa Kao, quận 1, TP HCM). Bệnh nhân phục vụ khách trong 2 ca làm việc trưa và tối trong khung giờ 9h-14h, 17h-22h.

Chiều 26/7, bệnh nhân thực hiện cách ly tại nhà, đặt đồ ăn qua ứng dụng. Ngày 30/7, bệnh nhân tự đi xe máy đến Trạm Y tế phường 3 (quận 8) khai báo, được chuyển cách li tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.