Loạt ảnh trào lưu "trong địu có sẵn ti, vác con lên là đi" cho thấy tính tiện lợi của chiếc địu với những mẹ đang nuôi con sữa mẹ hoàn toàn.
Với những mẹ nuôi con sữa mẹ hoàn toàn, thì chiếc địu có lẽ là vật bất li thân. Mẹ có thể cùng bé ra ngoài đường, đi dạo công viên, hoặc cùng mẹ làm việc nhà với chiếc địu tiện lợi này. Việc địu bé theo tư thế "con ếch" - chân bé được dạng ra và ôm vào người mẹ mang lại cho bé cảm giác an toàn, lại vừa dễ cho mẹ khi cần cho bé bú, hơn nữa mẹ lại rảnh tay làm nhiều việc khác. Tư thế địu này bé được áp hẳn vào ngực mẹ và bé sẽ rất dễ ngủ ngon lành. Nếu vẫn chưa tưởng tượng ra tính "ưu việt" của chiếc địu này, thì hãy ngắm nhìn loạt ảnh trào lưu "trong địu có sẵn ti, vác con lên là đi" sau đây.
Đang đi chơi mà muốn ti mẹ quá. (Ảnh: Lai Ho)
Vừa địu vừa đi vừa ti ti. (Ảnh: Thái Phụng)
Có địu vải, mẹ đưa con đi khắp nơi. Ở nhà khỏi cần mặc áo cũng được. (Ảnh: Nguyễn Thị Ái Vân)
Hoàn toàn có thể địu trẻ ngay từ khi mới sinh, miễn là làm đúng cách. (Ảnh: Cao Phượng)
Địu con bất chấp hoàn cảnh. (Ảnh: Nguyễn Châu)
Có địu, em ngoan ngoãn trong lòng mẹ. (Ảnh: Trần Ngân Phi)
(Ảnh: Phạm Xuân)
(Ảnh: Hải Phương)
(Ảnh: Trần Đinh)
Mẹ vừa da tiếp da với con, vừa làm việc nhà. (Ảnh: Tú Uyên)
Bố cũng địu con thành thạo lắm. (Ảnh: Tú Uyên)
(Ảnh: Đặng Hoàn Mỹ)
Em theo mẹ khắp mọi nơi. (Ảnh: Võ Yến Ngọc)
Có thể địu con ngay từ giai đoạn sơ sinh, miễn là đúng tư thế. (Ảnh: Kim Thoa)
Con vừa được mẹ ấp, lại vừa được tắm nắng nạp vitamin D. (Ảnh: Kim Thoa)
Không ít mẹ cho rằng địu con còn là một cách lợi sữa, giúp sữa ào ạt hơn. (Ảnh: Minh Ngọc)
Có địu, mẹ con mình là 1. (Ảnh: Dương Thu Hằng)
Em ngủ cứ ngủ, còn mẹ rảnh tay làm việc nhà. (Ảnh: Trần Dinh)
Mẹ địu con 26 tháng tuổi và 2 tháng tuổi. (Ảnh: Nguyễn Xoan)
4 tuổi vẫn cứ địu. (Ảnh: Thu Hạnh)
(Ảnh: Mẹ Tony)
(Ảnh: Nguyễn Trang)
(Ảnh: Trần Hiền)
(Ảnh: Phượng Hoa)
(Ảnh: Mai Hiền)
Mẹ địu bé đi chơi công viên. (Ảnh: Nhung Ngô)
Địu con vào rừng, hai mẹ con cùng được hít thở không khí trong lành. (Ảnh: Tracy Hoàng)
Con rất thích ngủ trong địu vải. Có địu đi đâu cũng an tâm vì con ngủ ngoan hơn. (Ảnh: Linh Phượng)
Địu con đi cổ vũ bóng đá. (Ảnh: Thủy Hạnh)
Địu trước địu sau. (Ảnh: Hoàng Trang)
Mẹ địu con đi nhảy (Ảnh: Thu Hà)
(Ảnh: Linh Chi)
(Ảnh: Phan Diệu Ly)
(Ảnh: Hải Vân)
(Ảnh: Bích Hòa)
Địu thế này, bé muốn tìm ti cũng tiện. (Ảnh: Đỗ Hương)
Vi vu cả trăm cây số nhờ địu vải "thần thánh". (Ảnh: Lê Hương)
Khi con ốm mệt, mẹ càng địu con nhiều hơn. (Ảnh: Vịt Bầu)
(Ảnh: Nguyễn Ngọc Hân)
(Ảnh: Ánh Phương)
Em ngủ ngoan và yên bình trong địu với mẹ. (Ảnh: Cẩm Tú)
(Ảnh: Jen Phạm)
(Ảnh: Lê Kim Long)
(Ảnh: Thùy Trang)
(Ảnh: Đào Ngọc Phượng)
(Ảnh: Hân Nguyễn)
(Ảnh: An La Thị)
(Ảnh: Cẩm Ly)
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025 về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.