Lời kể kinh hoàng của nhân chứng vụ hàng chục người đâm chém nhau loạn xạ vì tranh chấp đất

Theo một nạn nhân trong vụ hỗn chiến, khu vực đất tranh chấp là đất của gia đình ông. Sau đó, ông cho người khác mượn để trồng cây. Tuy nhiên, những người mượn đất không chịu trả mà có ý định “cướp” đất.
 
vu hon chien khien 7 nguoi thuong vong loi ke kinh hoang
Lực lượng chức năng tích cực điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến.

Sáng 17/12, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến khiến 7 người thương vong.

Theo nguồn tin của chúng tôi cho biết, vào khoảng 11h40, một người phụ nữ đã báo tin cho lực lượng công an xã Ea Bung (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về việc có nhiều người lấy máy cày để cày đất tại khu vực tranh chấp.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã cử lực lượng vào khu vực tranh chấp nhưng do chỉ thấy máy cày mà không thấy người nên lực lượng chức năng ra về.

Đến khoảng 13h cùng ngày, người phụ nữ này tiếp tục gọi điện thông báo chuẩn bị đánh nhau và yêu cầu công an xã để can ngăn. Lúc này, lực lượng công an xã nhanh chóng tổ chức lực lượng tiếp tục vào hiện trường.

Khi đến nơi, khoảng 13h40 thì cuộc hỗn chiến đã kết thúc. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong trong khoang lái xe ô tô, bên cạnh đó nhiều người bị thương nằm dưới gầm chiếc xe ô tô và xe cày.

Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng nên lực lượng công an xã đã báo cho Công an huyện Ea Súp điều động xe của lực lượng CSGT vào đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Túc trực tại bệnh viện, người nhà bệnh nhân cho hay, vào đầu giờ chiều ngày 16/12, khoảng 8 người đang làm rẫy thì có khoảng 30-40 người địa phương đến đòi đất rồi dùng dao, rựa chém vào những người đang làm. Sau đó, hai bên vào dùng hung khí đánh nhau. Hỗn chiến khiến nhiều người bị chém khiến một người tử vong và 6 người bị thương.

vu hon chien khien 7 nguoi thuong vong loi ke kinh hoang
Các bác sĩ tích cực điều trị cho các nạn nhân bị thương. Ảnh: Trang Anh

Ôm con nhỏ ngồi lặng lẽ một góc bệnh viện, vợ của anh Đăng Công Hải, một trong 6 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện cho hay, vào trưa ngày 16/12, khi chị đang ở nhà thì một người phụ nữ tên T. gọi điện thông báo có vụ hỗn chiến khiến nhiều người bị thương trong đó có chồng chị.

Sau khi nhận tin dữ, chị vội vàng chạy đến xem thì hãi hùng khi chứng kiến cảnh người nằm la liệt với những vết thương ở tay, chân, đầu…, còn xung quanh lênh láng máu.

Theo vợ anh Hải, khi chị cùng mọi người đến nơi thì anh Phạm Thế Văn (SN 1991, ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) đã tử vong. Còn những người bị thương nhanh chóng được người dân thuê xe đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vợ anh Hải còn cho hay, do chồng chị bị chém vào cánh tay, các bác sĩ cho biết, chồng chị sau này có nguy cơ bị bại liệt nên chị đã làm thủ tục xin chuyển viện xuống TP. HCM để điều trị cho chồng mình.

Gồng mình với cơn đau của những vết thương trên người, ông Đăng Văn Hà (48 tuổi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) thều thào nói, trước đó ông chưa từng xảy ra xích mích hay mâu thuẫn gì với nhóm người trên.

Khu vực đất tranh chấp là đất của gia đình ông, sau đó, gia đình ông cho người khác mượn để trồng cây. Tuy nhiên, những người mượn đất không chịu trả mà có ý định “cướp” đất.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk vào sáng 17/12, hiện tại bệnh viện vẫn đang tích cực cứu chữa cho 6 nạn nhân nhập viện vào tối 16/12.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu vực tranh chấp là đất lâm nghiệp do UBND xã Ea Bung quản lý. Tuy nhiên, đất đã bị xâm chiếm, canh tác từ nhiều năm nay.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

vu hon chien khien 7 nguoi thuong vong loi ke kinh hoang Hỗn chiến trong lúc tranh chấp đất đai, 7 người thương vong

Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn trong lúc tranh chấp đất đai, giữa hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.