Macau - Trung Quốc: Thiên đường cờ bạc, gái mại dâm

Cờ bạc và mại dâm không phải là những ngành nghề xấu xí như những gì con người thường quan niệm, ít nhất, chúng đã biến Macau - Trung Quốc từ một làng chài nghèo khó trở thành một trong những đặc khu phát triển hàng đầu Trung Quốc. 

Macau - Trung Quốc không còn xa lạ với hầu hết mọi người. Có người gọi đây là thánh đường của cờ bạc, có người ví von rằng nơi này không có ánh sáng hoặc cũng có những ý kiến cho rằng, Macau là đất ăn chơi và là nơi làm ăn thuận lợi cho những cô gái mại dâm.

macao trung quoc thien duong co bac cuu roi thanh pho ngheo kho
Nhờ cờ bạc, Macao đã phát triển mạnh mẽ.

Đúng! Điều đó được khẳng định qua hàng chục năm phát triển của nơi này nhưng trên thực tế, từ các hoạt động vui chơi giải trí, Macau - Trung Quốc, gần như một đặc khu kinh tế với đóng góp hàng tỷ USD mỗi năm.

Macau của nửa cuối thế kỷ XX là một vùng đất lạc hậu và nghèo đói. Cũng giống như Thâm Quyến, Macau từng là một làng chài và người dân rất vất vả, lênh đênh kiếm sống.

macao trung quoc thien duong co bac cuu roi thanh pho ngheo kho

Sau này, Macau - Trung Quốc phát triển theo ngành "công nghiệp" mà đã tồn tại trong 1.600 năm: cờ bạc.

Những trò chơi may rủi đã xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc từ thời nhà Hạ (2000 - 1500 TCN). "Triều đình luôn xây dựng những đạo luật ngăn cấm các hoạt động cờ bạc, nhưng chính những quan lớn lại là những người tham gia cá cược nhiều nhất", Desmond Lam, giáo sư tại Đại học Macau, khẳng định.

"Nếu bị phát hiện, những người này sẽ phải hứng chịu các hình phạt nặng nề nhất như cắt chức, tra tấn, lưu đày hay bỏ tù. Nhưng những điều luật hà khắc ấy chẳng thể ngăn họ tiếp tục lặp lại tiền lệ này qua mỗi triều đại."

Tuy nhiên, sau này, Macau được quy hoạch để phát triển trở thành "Vương quốc sòng bạc" nổi tiếng toàn thế giới và được mệnh danh "Las Vegas phương Đông". Nó cũng là một trong bốn "chiếu bạc" hợp pháp lớn nhất của làng cờ bạc quốc tế, cùng với Monte Carlo của Công quốc Monaco, Las Vegas của Mỹ và Genting Highlands của Malaysia.

Và bất ngờ khi đây lại trở thành một hướng đi đúng đắn. Doanh thu từ các sòng bạc của thành phố đã vượt qua Las Vegas vào năm 2006 và hiện cao gấp 6 lần.

Từ một làng chài nghèo khổ, Macau trở thành đặc khu hành chính và có nhiều đóng góp hơn cho nền kinh tế. Thuế thu dược thường nhiều gấp đôi ngân sách đất nước. Giống như Kuwait, Macau đôi lúc cũng thực hiện chương trình Thịnh vượng Chung (Wealth Partaking Scheme). Năm 2011, đã có 875 USD được trao cho mỗi dân của thành phố. Đáng ngạc nhiên hơn, tỷ lệ thất nghiệp của Đặc khu này chỉ vào khoảng 3%.

macao trung quoc thien duong co bac cuu roi thanh pho ngheo kho
Thống kê cho thấy doanh thu khủng từ Macau- Trung Quốc.

Năm 2013 là đỉnh cao của các sòng bạc Macau khi họ thu về tới 38 tỷ USD. Hãng tin Reuters cho biết, trong thời điểm 4 năm trước, tổng doanh thu của các sòng bạc ở Macao tăng trưởng 19,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Hai năm sau đó (2014 và 2015), doanh thu của các sòng bạc bị sụt giảm. Đây được coi là hệ quả của việc Macau đang ngày càng quản lý chặt ngành sòng bài, sau khi chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc khiến nhiều tay chơi VIP hạn chế tới đây từ giữa năm 2014. Doanh thu từ ngành này, chính về thế, đã giảm mạnh nhưng sang năm 2016, mọi thứ trở lại khởi sắc hơn.

Cơ quan Điều tiết và Giám sát Sòng bài Macau, doanh thu các casino tại đây đã tăng 8% so với cùng kỳ năm 2015, lên 19,8 tỷ patacas (2,48 tỷ USD) trong tháng 12. Tháng 11, mức tăng này là 14,4%.

Cũng cần phải kể đến những cái tên đình đám trong giới cờ bạc: Venetian Macau là sòng bạc lớn nhất thế giới. Nằm dưới quyền kiểm soát của Tập đoàn Las Vegas Sands, đây là sòng bạc có quy mô hoành tráng ( tiền đầu tư lên đến 2,4 tỉ USD) đầu tiên được mở cửa ở Cotai Stri.

Venetian Macau gồm 3.000 phòng và khoảng 20.000 nhân viên phục vụ trên diện tích 50.778m2. Ngoài ra nó còn có những khu mua sắm và một đấu trường thể thao với 15.000 chỗ ngồi.

Ngành cờ bạc phát triển cũng kéo theo nhiều ngành nghề khác đi lên, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng với những khách sạn hàng đầu và kể cả nạn mại dâm.

Các công ty điều hành casino, như Las Vegas Sands hay Wynn Resorts đều phải mở các resort hướng tới khách du lịch, khiến du khách từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đến đây nhiều hơn.

Ngoài ra, khách sạn cao cấp Wynn Palace, mở cửa tại Macau và hướng đến phục vụ khác hàng tốt hơn. Khách sạn này bao gồm 1706 phòng với hồ nhân tạo để biểu diễn nghệ thuật và thuyền hạng sang dùng để đưa du khách vào khách sạn.

Khách sạn này nằm trong khu quần thể nghỉ dưỡng Wynn Resorts tập trung chủ yếu vào các hoạt động không mang tính cờ bạc đỏ đen mà chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn xa xỉ.

Cùng lúc đó, khách sạn The Parisian do tổng công ty Las Vegas Sands Corp xây dựng cũng vừa được khai trương vào hồi tháng 9 vừa qua với 3000 phòng và một rạp chiếu phim với sức chứa 1200 người. Việc xây dựng khách sạn The Parisian được cho là một phần chiến lược của CEO Las Vegas Sands, ông Sheldon Adelson nhằm thu hút thêm những vị khách giàu có đến với Maucau.

macao trung quoc thien duong co bac cuu roi thanh pho ngheo kho
Cùng với cờ bạc, mại dâm cũng phát triển ở Macau.

Nhức nhối hơn cả cờ bạc là nạn mại dâm, Macau là điểm trung chuyển và đích đến của các phụ nữ bị buôn bán là khai thác tình dục - một ngành kinh doanh có giá trị ước tính khoảng 7 tỷ USD trên toàn cầu, có tỷ suất sinh lời đặc biệt cao mà độ nguy hiểm lại thấp hơn so với buôn bán ma túy hay vũ khí.

Cờ bạc và mại dâm không phải là những ngành nghề xấu xí như những gì con người thường quan niệm, ít nhất, chúng đã biến Macau - Trung Quốc từ một làng chài nghèo khó trở thành một trong những đặc khu phát triển hàng đầu Trung Quốc.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.