Mai, đào lên máy bay về quê chơi Tết với giá gần 500.000 đồng mỗi bó

Năm ngoái, cước vận chuyển cành mai, đào của Vietnam Airlines dao động 350.000-450.000 đồng (chưa VAT). Năm nay, mức cước đồng giá 450.000 đồng không phân biệt các chặng bay, nếu tính luôn thuế là 495.000 đồng.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa phát đi thông báo cho biết để đáp ứng nhu cầu của hành khách dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, hãng sẽ nhận chở cành mai, cành đào dưới dạng hành lí kí gửi trên một số chuyến bay nội địa.

Hãng bay nhận vận chuyển mai, đào dịp Tết với giá gần 500.000 đồng mỗi bó - Ảnh 1.

Vietnam Airlines nhận vận chuyển mai, đào dịp Tết với giá gần 500.000 đồng mỗi bó. (Ảnh: VNA).

Thời gian vận chuyển từ ngày 9/1/2020 đến hết ngày 8/2/2020 (tức ngày 15 tháng Chạp năm Kỉ Hợi đến ngày 15 tháng Giêng năm Canh Tí).

Phí vận chuyển là 450.000 đồng/bó, chưa bao gồm thuế. Nếu tính luôn thuế, mỗi bó mai, đào Vietnam Airlines vận chuyển dịp Tết này là 495.000 đồng.

Vietnam Airlines cho biết các cành mai, đào phải được buộc thành bó, có bao bọc ngoài, kích thước không quá 150x40x40 cm và không đặt trong chậu hoặc bầu đất. 

Mỗi hành khách được mang theo 1 bó, mỗi bó không quá 2 cành dưới dạng hành lí kí gửi với điều kiện hành khách đã đăng kí vận chuyển trước chuyến bay ít nhất 3 tiếng và đã được xác nhận chỗ. 

"Đối với các loại cây cảnh khác, Vietnam Airlines chỉ chấp nhân vận chuyển dưới dạng hàng hóa theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn khai thác", thông báo của hãng cho biết.

Dịch vụ vận chuyển mai, đào hàng năm dịp Tết Nguyên đán đều được Vietnam Airlines triển khai. Năm ngoái, cũng với dịch vụ này, mức cước hãng hàng không này đưa ra dao động trong khoảng 350.000-450.000 đồng, tùy theo từng đường bay và chưa gồm VAT.

Như vậy, năm nay, giá vận chuyển mai, đào trên máy bay của Vietnam Airlines đã được điều chỉnh theo hướng tăng. Riêng các hãng hàng không khác, hiện dịch vụ này vẫn chưa được thông báo đến khách hàng.

Hôm 12/12, Vietnam Airlines chính thức tung gần 70.000 vé bay trong dịp Tết với giá từ 499.000 đồng/vé (đã bao gồm thuế, phí) cho 11 chặng bay nội địa, xuất phát từ TP HCM đi Hà Nội, Hải Phòng, Vân Đồn…

Giá vé trên áp dụng cho khách hàng mua vé trong giai đoạn từ nay đến ngày 31/12/2019, với hành trình bay từ ngày 17/1 - 8/2/2020 (tức ngày 23 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng). 

Đại diện hãng cho biết đợt mở bán lần này nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán. 

Tùy theo hành trình, có thể có các điều kiện kèm theo về thời gian khởi hành.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.