‘Mẹo’ trị rôm sảy cho trẻ cực dễ và hiệu quả

Những ngày hè oi nóng thường khiến các bé nổi mẩn, rôm sảy, tuy đây không phải chứng bệnh nghiêm trọng nhưng lại gây khó chịu cho các bé rất nhiều, người lớn cần tìm cách trị rôm sảy an toàn cho trẻ.
 
meo tri rom say cho tre cuc de va hieu qua 'Đẩy lùi' rôm sảy cho trẻ mùa nắng nóng bằng những bài thuốc dân gian
meo tri rom say cho tre cuc de va hieu qua Những cách trị rôm sảy đơn giản

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lân, Viện Y học Cổ truyền Quân đội, rôm sảy là hiện tượng khi da nổi mụn nhỏ, thường có màu đỏ, do quá nóng. Chúng thường xuất hiện ở các nếp gấp như cổ, khuỷu tay, khuỷu chân, hoặc ở những vùng da mặc quần áo chật như bụng, cổ, mông, ngực. Trẻ em ở mọi độ tuổi đều có thể bị rôm sảy, nhưng trẻ nhỏ thường dễ gặp vấn đề này hơn.

Thông thường, rôm sảy không phải là vấn đề nghiêm trọng, nó không gây đau đớn mà chỉ khiến bé khó chịu vì ngứa. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu cho thấy bé đang quá nóng và cần có những phương pháp nhanh chóng hạ nhiệt cho bé.

Cách chữa rôm sảy cho các bé cực kỳ đơn giản, tuy nhiên nhiều bà mẹ lại không biết khiến bệnh của bé nặng thêm.

Khi phát hiện các bé có biểu hiện rôm sảy, các mẹ nên nới rộng quần áo của bé, lựa chọn những bộ quần áo chất liệu cotton, thấm mồ hôi và đặc biệt là nên cắt móng tay cho các bé để khi bé gãi vào những chỗ nổi rôm sảy sẽ không bị xước.

meo tri rom say cho tre cuc de va hieu qua
Thời tiết mùa hè nắng nóng, các mẹ nên hạn chế cho bé ăn, uống những thực phẩm mang tính cay, nóng để bé không bao giờ bị nổi rôm sảy. (Ảnh: bottamnhanhung)

Theo bác sĩ Lân: “Đối với trẻ còn bú mẹ, các mẹ nên tuyệt đối kiêng các đồ ăn cay nóng bởi mẹ ăn đồ cay nóng sẽ tiết ra sữa cũng chứa những chất cay nóng như vậy, khiến các bé lâu khỏi bệnh.

Một số đồ ăn cay nóng các mẹ cần kiêng như: chuối, xoài, mít, riềng, sả, ớt, tỏi, hạt tiêu, gừng, thịt chó… Thay vào đó các mẹ nên lựa chọn những thực phẩm có tính mát và uống bổ sung thêm các loại thảo dược có tính mát như rau má hay nhọ nồi.

Với các bé thì mẹ nên đun nước lá tắm cho bé. Các loại lá dùng để đun nước tắm như: kinh giới, xoan leo, mướp đắng, sài đất, rau sam…

Với những trẻ lớn hơn, ngoài việc tắm bằng các loại lá như trên, các mẹ cũng nên tránh cho con ăn những loại thực phẩm, hoa quả nóng mà cho trẻ uống nước rau má, nhọ nồi, bột sắn….

Cách làm rất đơn giản, các mẹ chỉ cần chọn lá rau má, nhọ nồi, rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt cho bé uống, ngày uống 1-2 lần. Chỉ cần thực hiện như vậy khoảng 1-2 lần là các bé sẽ hết rôm sảy ngay”.

Để tránh bé bị rôm sảy trong những ngày hè các cha mẹ cần chú ý:

- Không để bé chơi ngoài nắng, cho bé uống nước đầy đủ.

- Mặc quần áo thoáng, rộng dùng các loại chất liệu thấm mồ hôi như cotton.

- Hạn chế cho các bé ăn những đồ cay, nóng, đặc biệt hạn chế cho con ăn các loại quả nóng như: vải, nhãn, mít, xoài…

- Giữ cho các vùng da ở nếp gấp như cổ, bẹn, khuỷu tay, khuỷu chân luôn khô ráo.

- Bổ sung các loại nước có tính mát như: sấu ngâm, mơ ngâm, nước đỗ đen, bột sắn…

meo tri rom say cho tre cuc de va hieu qua Mùa hè nắng nóng, cảnh giác bệnh viêm não Nhật Bản ở trẻ nhỏ

Bệnh viêm não Nhật Bản là một trong những bệnh nguy hiểm và gây tỉ lệ tử vong cao ở trẻ nhỏ hoặc gây ra những di ...

meo tri rom say cho tre cuc de va hieu qua Chuyên gia cảnh báo 3 bệnh thường gặp ở trẻ khi vào hè

Thời tiết nắng nóng mùa hè là thời kỳ trẻ dễ mắc bệnh về tiêu chảy, viêm não Nhật Bản, da liễu. Ngoài ra, trẻ ...

meo tri rom say cho tre cuc de va hieu qua Say nắng mùa hè có thể khiến trẻ mất nước và rối loạn thân nhiệt

Theo các chuyên gia, nắng nóng kéo dài sẽ khiến cơ thể mất nước kèm theo nhiều bệnh khác. Đặc biệt là trẻ nhỏ, việc ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.