Mỗi quận một ý khi đào đường, hạ ngầm cáp ở Hà Nội

Nhiều cử tri Hà Nội phản ánh tình trạng về đào đường, lát vỉa hè, hạ ngầm cáp điện lực, viễn thông không làm đồng bộ khiến đường phố bụi bẩn, mất mỹ quan đô thị.
moi quan mot y khi dao duong ha ngam cap o ha noi
Phố Thụy Khuê liên tục bị đào đi đào lại để hạ ngầm cáp.

Cụ thể, cử tri Nguyễn Văn Ngọc (phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm) phản ánh, một số tuyến đường trên địa bàn phường vừa lát đá vỉa hè sạch đẹp được một thời gian đã thấy đào lên lắp đặt hệ thống nước.

Gần đây lại đào lên hạ ngầm cáp, điện chiếu sáng... Việc không triển khai đồng bộ hạ ngầm cáp, lát vỉa hè khiến vừa lãng phí, vừa làm mất mĩ quan đường phố.

Trong khi đó, tại phố Thụy Khuê (Tây Hồ), tuyến đường trong kế hoạch hạ ngầm cáp điện lực, viễn thông từ năm 2016 nhưng đến nay chưa hoàn thành.

Từ năm 2016 đến nay, tuyến đường Thụy Khuê bị đào đi đào lại 3 lần. Mặt đường rộng khoảng 6 mét mà có tới 3 rãnh đào băm nát tuyến đường khiến người dân đi lại khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Tâm cho biết: Việc thường xuyên đào đường này, đáng lẽ quận Tây Hồ và đơn vị chức năng chỉ nên cấp phép đào đường 1 lần, đồng bộ các dự án. Việc đào đi đào lại khiến tuyến đường nham nhở.

Về kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Dự án lát đá vỉa hè, chỉnh trang đô thị khi hạ ngầm cáp phải đảm bảo 5 tiêu chí.

Một là, đảm bảo hạ ngầm toàn bộ cáp điện, hệ thống cáp viễn thông... Hai là, chỉnh trang, các điểm trồng mới, trồng bổ sung cây xanh. Ba là, chỉnh trang ánh sáng và kết hợp hạ ngầm đèn tín hiệu tại các ngã ba, ngã tư.

Bốn là, chỉnh trang lại các dự án, các mặt tiền từ những biển quảng cáo, biển hiệu cho đến những nhếch nhác ở mặt tiền. Năm là, làm vệ sinh môi trường, trong đó có việc đặt các thùng rác.

“Tiêu chí chung mà thành phố đề ra cho các dự án lát đá vỉa hè, hạ ngầm cáp chỉnh trang đô thị khi thực hiện phải đủ 5 tiêu chí nêu trên nhưng có đơn vị làm trước, đơn vị làm sau.

Bên cạnh đó, việc lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị hiện giao cho các quận triển khai nên mỗi quận một ý và triển khai làm riêng nên còn bất cập. Bên cạnh đó, năng lực kiến trúc và thiết kế tại các dự án này không đồng bộ”, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhận xét.

"Do đó, thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng và các quận huyện khi triển khai dự án hạ ngầm cáp, lát đá vỉa hè, chỉnh trang đô thị phải thực hiện đồng bộ, chỉ cấp phép 1 lần khi các đơn vị đã thống nhất phương án thi công", ông Nguyễn Đức Chung khẳng định.

moi quan mot y khi dao duong ha ngam cap o ha noi Mẹ đảm với thú vui đào đường nhựa trồng hoa, mua đất cách nhà 700m trồng rau

Xung quanh nhà là đường nhựa, nhưng vì yêu hoa nên chị Thanh Huyền cất công đào đường. Và cũng vì nhớ quê nên chị ...

moi quan mot y khi dao duong ha ngam cap o ha noi Robot TBM đào đường hầm khổng lồ ở Sài Gòn: 20 ngày đào gần 20m

Robot TBM đào đường hầm khổng lồ ở Sài Gòn, Hình ảnh mới nhất từ đường hầm tuyến ga Ba Son đến ga Nhà hát ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.