Mùa World Cup, vợ 'sao' làm gì khi chồng 'ôm TV'?

World Cup 2018 đang thu hút sự theo dõi của hàng tỷ người hâm mộ bóng đá khắp hành tinh. Trong giới showbiz Việt, những ngày này, đến cả phát ngôn từ người nổi tiếng cũng xoay quanh chủ đề trái bóng tròn. Một trong những câu chuyện thú vị chính là chủ đề các bà vợ phát phiền khi chồng ngày đi làm, fan hâm mộ vây quanh, tối về lại “ôm tivi” thức cùng World Cup.

mua world cup vo sao lam gi khi chong om tv

Nhạc sĩ Phó Đức Phương: 'World Cup thôi thúc tôi sáng tác nhạc cổ động bóng đá'

Chẳng lẽ vì yêu bóng đá mà bỏ nhau?

Trong các sao Việt, ca sĩ Hoàng Bách nổi tiếng rất mê bóng đá. Anh cũng có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ nam ca sĩ, bà xã anh lại không chung sở thích xem bóng đá như chồng nên mùa World Cup cô đành chấp nhận “sống chung với lũ”.

Ca sĩ Hoàng Bách cho biết, anh vốn là một fan cuồng nhiệt của bóng đá nên ngoài việc “ôm tivi” còn có ý định sang Nga theo dõi trực tiếp một trận đấu nào đó của World Cup. “Bây giờ tôi đang chờ xong thủ tục để sang Nga kịp xem các trận ở tứ kết. Tôi cũng chưa rõ mình sẽ lấy vé được trận nào hay visa có trục trặc gì không. Trong thời gian tới, tôi sẽ có thời gian sang Nga khoảng 1 tuần để xem trực tiếp tại sân thi đấu”, ca sĩ Hoàng Bách nói.

mua world cup vo sao lam gi khi chong om tv
Vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách. Ảnh: TL

Trước câu hỏi về phản ứng của vợ khi có ông chồng mê ăn bóng đá, ngủ bóng đá, Hoàng Bách thổ lộ: “Chả có bà vợ nào chấp nhận ông chồng cả tháng không quan tâm gì tới vợ. Nhưng bà xã tôi cũng tìm cách “sống chung với lũ” thôi, như có hôm ra phòng khách ngủ cùng tôi khi tôi xem bóng đá. Hoặc có hôm xem một trận rồi vào ngủ. Đôi khi cũng là cơ hội để vợ chồng xa nhau một chút. Bởi vì chúng tôi rất trân trọng cả khoảng thời gian hai người không ở cùng nhau. Tôi nghĩ bà xã hiểu tôi đam mê bóng đá tới mức nào. Cô ấy biết rằng việc đam mê đó là lành mạnh”.

Trao đổi câu chuyện bi hài này, ca sĩ Ông Cao Thắng - người mê bóng đá từ nhỏ, từng giữ vai trò ông bầu của đội bóng Futsal cũng như có chân trong Liên đoàn bóng đá TPHCM (HFF) sẵn sàng thú nhận nếu bị kẹt giữa cuộc hẹn hò với Đông Nhi và bóng đá, nam ca sĩ đành lỗi hẹn với bạn gái.

Khác với Hoàng Bách hay Ông Cao Thắng rất thẳng thắn, thật thà có phần “phũ”, MC Thành Trung đã “cao tay” hơn, truyền lửa cho vợ trong tình yêu bóng đá để tránh nghe ca thán. World Cup năm nay, Thành Trung tiếp tục được mời tham gia một số chương trình truyền hình bình luận bóng đá. Bà xã của nam MC là một tiếp viên hàng không, từng giận chồng vì quá mê bóng đá. Vừa là khán giả yêu môn thể thao vua lại đảm nhận vai trò bình luận, dẫn chương trình về bóng đá trên truyền hình nên không trận bóng nào Thành Trung bỏ sót.

mua world cup vo sao lam gi khi chong om tv
MC Thành Trung và vợ

MC Thành Trung chia sẻ: "Lịch phát sóng World Cup ở Việt Nam năm nay khá thuận lợi vì trận đấu muộn nhất cũng chỉ đến 3h sáng là kết thúc nên tôi còn có thể ngủ được 5-6 tiếng. Vợ tôi lúc trước không thích bóng đá nhưng bây giờ đã dần chuyển sang yêu bóng đá hơn nhờ ở cạnh tôi. Thực ra lúc yêu nhau, tối thứ Bảy hay đi chơi nhưng có những hôm, đã hẹn đi chơi rồi mà tôi không đi, chỉ vì mải ở nhà xem bóng đá, nhất là những trận của câu lạc bộ tôi yêu thích. Lúc đầu, cô ấy không vừa ý đâu. Nhưng sau rồi cũng dần thành quen. Chẳng lẽ vì một người yêu bóng đá mà bỏ nhau. Đến bây giờ, khi đã lấy nhau rồi, mỗi lần tôi xem bóng đá, bà xã đã quen với việc đó rồi, không còn khó chịu như lúc đầu”.

“Cao tay” như vợ Tuấn Hưng

Nghệ sỹ Việt mê bóng đá chẳng thiếu nhưng nếu nói về độ cuồng nhiệt, đam mê thì phải kể tới ca sĩ Tuấn Hưng. Không chỉ theo dõi các trận đấu, anh còn lập đội bóng, thường xuyên tập luyện, thi đấu và kêu gọi gây quỹ từ thiện. Kiến thức bóng đá của Tuấn Hưng đủ để xuất hiện ấn tượng trong mọi chương trình bình luận bóng đá trên truyền hình. Ca sĩ Tuấn Hưng nhận xét, bóng đá vừa giúp anh rèn luyện thể lực, có sức khỏe tốt hơn vừa tăng cường ý chí của bản thân trong cuộc sống và công việc. Ngoài ra, bóng đá còn là phương tiện để nam ca sĩ mở rộng mối quan hệ và khiến anh tư duy tốt hơn trong cuộc sống.

“Ngay từ khi còn là một “gã trống choai”, tôi đã tập bóng đá ở đội trẻ của Thể Công. Lứa đó của tôi có cả cựu tuyển thủ Quốc gia Thạch Bảo Khanh. Nhưng đường đời của tôi không giống Bảo Khanh nên đành “ôm kiếp cầm ca”. Song niềm đam mê bóng tròn trong tôi giống như trái bóng bị dìm trong bể nước, càng dìm càng nổi lên mạnh mẽ”, Tuấn Hưng chia sẻ.

Mê bóng đá, anh lập ra đội bóng HAT để kết nối những anh em, bạn bè có chung sở thích với mình. Chẳng những lập đội bóng, Tuấn Hưng còn đảm nhận luôn vai trò ông bầu, tham gia rất nhiều buổi bình luận bóng đá trên truyền hình. Trong danh sách bạn bè của Tuấn Hưng, số lượng cầu thủ chẳng kém ca sĩ là mấy. Anh có những người em là cầu thủ rất thân thiết như: Thành Lương, Quang Hải, Đình Tùng hay Mai Tiến Thành...

Có chồng quá đam mê bóng đá, bà xã xinh đẹp của ca sĩ Tuấn Hưng đã rất khéo léo, cao tay để đồng hành, dõi theo chồng. Cách đây mấy năm, khi vợ Tuấn Hưng đang mang bầu vẫn đến cổ vũ chồng trong một giải bóng đá “phủi”. Mới đây, bà xã của Tuấn Hưng cũng có mặt cổ vũ chồng trong giải giao hữu có sự tham gia của 4 đội bóng trong đó có Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đại sứ quán Đức. Mục tiêu của giải là quyên góp số tiền 150 triệu đồng để tổ chức trại hè cho 67 trẻ em của trại trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn ở Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội. Hưởng ứng lời kêu gọi từ thiện, vợ nam ca sĩ đã bỏ phong bì hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Cách ứng xử khéo léo, tinh tế của vợ Tuấn Hưng đã khiến anh tự ý thức cao về cuộc sống gia đình. Ngoài thời gian cho biểu diễn nghệ thuật, đam mê bóng đá... nam ca sĩ hết lòng vun đắp, bảo vệ gia đình mình.

MC Thành Trung kể lại kỷ niệm anh và một nửa của mình từng giận nhau chỉ vì bóng đá. Đó là những ngày đầu tiên họ yêu nhau. Đi làm cả tuần, có khi cuối tuần mới được nghỉ nhưng Thành Trung chỉ ở nhà xem bóng đá, hoặc có hôm đi 2-3 nghìn cây số về chỉ gặp người yêu khoảng một tiếng rồi sau đó lại xách giày ra sân. Khi đó, một nửa của anh chưa quen nên cảm thấy lúc nào cũng bị đặt sau bóng đá. Bây giờ, Thành Trung đã hoàn toàn yên tâm khi “truyền lửa” thành công cho vợ. Chẳng những có vợ xem bóng đá cùng mà anh còn được chuẩn bị đồ ăn thức uống đúng sở thích.
mua world cup vo sao lam gi khi chong om tv Nhạc sĩ Phó Đức Phương: 'World Cup thôi thúc tôi sáng tác nhạc cổ động bóng đá'

Là một “fan” hâm mộ bóng đá, nhạc sĩ Phó Đức Phương chia sẻ không khí sôi động của World Cup chính là động lực ...

mua world cup vo sao lam gi khi chong om tv 10 phim nổi bật về bóng đá trên màn ảnh thế giới

"United" tái hiện hành trình vượt nghịch cảnh của CLB bóng đá Manchester United, "Đội bóng Thiếu lâm" nhiều hài hước còn "Escape to Victory" ...

mua world cup vo sao lam gi khi chong om tv Hotgirl bình luận World Cup: Chỉ cười thôi đừng nói!

Đã có nhiều tranh cãi nổ ra xoay quanh việc để những hot girl bình luận những trận đấu dịp World Cup trong những ngày ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.