Mỹ đang đòi Bắc Kinh trả khoản nợ 1.000 tỉ USD từ thời nhà Thanh

Phía Trung Quốc chưa bao giờ thừa nhận nợ, nhưng khoản nợ 1.000 tỉ USD từ trái phiếu hàng trăm năm tuổi dưới thời Đại Thanh có thể là công cụ nặng đô kế tiếp, để Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực với Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại.

Tờ Bloomberg cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nghiên cứu khả năng thu hồi khoản nợ từ các trái phiếu Mỹ đã mua của Trung Quốc trước khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập (năm 1949). 

Giới chính trị đang đồn đoán rằng khối nợ này sẽ trở thành công cụ của phía Washington trong cuộc chiến thương mại ngày càng leo thang với Trung Quốc. 

 - Ảnh 2.

Tờ trái phiếu được phát hành năm 1911 dưới thời nhà Đại Thanh (1644-1912). (Ảnh: BLOOMBERG)

Bloomberg cũng đưa tin các chủ nhân của lượng trái phiếu quá hạn này đang kì vọng Tổng thống Mỹ sẽ đấu tranh vì họ. Tuy nhiên, một số quan chức trong chính phủ tố cáo những người này lừa đảo, bán đi bán lại đúng một tờ giấy nợ.

Trước đó, Kirbyjon Caldwell, cố vấn tinh thần cho cựu Tổng thống George W. Bush, đã bị cơ quan quản lí chứng khoán Hoa Kỳ buộc tội bán nợ cho những người về hưu già. Caldwell đã nài nỉ vô tội, và cho rằng trái phiếu là hợp pháp. Dù thế, Bloomberg vẫn xác nhận ông Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross đã gặp những nguời đang nắm giữ trái phiếu và đại diện của họ.

Bộ Tài chính Mỹ cũng từ chối đưa ra lời bình luận nào về thông tin trên.

Được biết, lượng trái phiếu quá hạn này không nằm trong kho của Nhà Trắng, mà nằm rải rác ở gác xếp và tầng hầm của hàng nghìn người dân Mỹ, hoặc được bày bán rộng khắp trên trang mua bán eBay, với giá khoảng vài trăm USD.

Chính quyền Bắc Kinh đến giờ vẫn chưa hề công nhận số nợ này, mặc cho nhiều lần phía Washington nỗ lực đòi thanh toán suốt hàng thập kỉ qua.

Loạt trái phiếu trên được ra đời từ năm 1911, được phát hành bởi nhiều ngân hàng tại London, Berlin, Paris và New York. Trái phiếu này còn được biết đến với tên gọi là trái phiếu Đường xe lửa Hồ Bắc, vì chúng được dùng để gây quỹ cho dự án đường ray kéo dài từ Hán Khẩu đến Tứ Xuyên.

69323184_971418506536901_3085674895388966912_n

Hình ảnh bà Jonna Bianco khoe được gặp Tổng thống Trump vào năm 2018 để bàn chuyện "đòi nợ". (Ảnh: Bloomberg).

Trung Quốc đang bác bỏ các nghĩa vụ trả nợ cho lượng trái phiếu Thanh triều này. Nhưng theo Jonna Bianco, chuyên gia của Quỹ những người nắm giữ trái phiếu Mỹ (ABF), làm như vậy là mâu thuẫn với tuyên bố của Trung Quốc, rằng họ là những người kế thừa duy nhất cho các quyền chủ quyền của chế độ cũ.

Bà Jonna Bianco đang là đại diện cho các chủ nhân của số trái phiếu trên. Bà khẳng định Bắc Kinh đang nợ họ hơn 1.000 tỉ USD nếu tính cả lạm phát, lãi suất và các loại phí khác.  Theo bà, Trung Quốc đã thanh toán số trái phiếu do nhà đầu tư Anh nắm giữ vào năm 1987. Vì thế, trong suốt 18 năm qua, bà Bianco đã tìm mọi cách thuyết phục chính phủ Mỹ buộc Bắc Kinh phải trả nợ.

Nguồn tin riêng của Bloomberg tại Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đã dành thời gian nghiên cứu những trái phiếu này. Tuy nhiên, những luận điểm phía ABF đưa ra lại không khả thi về mặt pháp lí. Vấn đề là thời hiệu đã kéo dài quá lâu, và nghĩa vụ pháp lí mờ nhạt về việc chính phủ kế thừa các khoản nợ của người tiền nhiệm sau những biến cố chính trị.

chọn
Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến khởi công đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến đường ven biển vào cuối năm
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến xây dựng đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ QL 56 đến nút giao Vũng Vằn và đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển vào cuối năm nay.